Đề nghị truy tố cặp vợ chồng bắt cóc cháu ruột ở TP.HCM

Bích Ngân
Bích Ngân
09/03/2023 16:24 GMT+7

Do cần tiền tiêu xài, bị can Nguyễn Duy Anh Khoa bàn bạc với vợ là bị can Trần Ngọc Kim Trang bắt cóc cháu L.X.B.N (7 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) nhằm chiếm đoạt số tiền chuộc 200 triệu đồng.

Ngày 9.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Duy Anh Khoa, Trần Ngọc Kim Trang (vợ Khoa), Vũ Quốc Sơn cùng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bắt cóc cháu ruột để đe dọa, tống tiền

Kết luận điều tra thể hiện, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Nguyễn Duy Anh Khoa cùng vợ là Trần Ngọc Kim Trang bàn bạc bắt cóc cháu L.X.B.N (7 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) là cháu ruột của Trần Ngọc Kim Trang. Sau đó bắt buộc mẹ ruột của Trang, là bà T.L đưa 200 triệu để chuộc cháu N.

Theo đó, ngày 5.7.2022, Khoa và Trang rủ thêm Vũ Quốc Sơn cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch sẽ bắt cóc cháu ruột. Khoa giao nhiệm vụ cho Sơn là sau khi bắt cóc cháu N., Sơn sẽ canh giữ cháu N. và dùng điện thoại gọi, nhắn tin cho bà T.L để đe dọa, buộc bà L. phải đưa đủ số tiền 200 triệu đồng để chuộc cháu N. về. Nếu chiếm đoạt được tiền, Khoa hứa sẽ chia cho Sơn số tiền 20 triệu đồng.

Sau đó, Khoa đưa cho Trang một chiếc điện thoại di động và Khoa soạn sẵn tin nhắn với nội dung: "Tao đang giữ người, tao cần 200 triệu đồng, trong vòng 1 tiếng, có ý định báo công an thì mày tự hiểu. Nếu đúng 1 tiếng không có tiền thì cũng không có cơ hội gặp lại người". Khoa thì ở nhà nghe ngóng thông tin của bà T.L để thông báo cho Trang và Sơn.

Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 8.7.2022, bà T.L nhờ Trang chở cháu N. đi mua sách vở để học. Lúc này, Khoa gọi điện thoại thông báo cho Sơn biết để thuê taxi đến nhà sách chờ sẵn. 

Khi Trang chở cháu N. đến nhà sách, liền đưa cháu N. lên xe Sơn chờ sẵn, chở cháu N. đến khách sạn N.L (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). 

Sau đó, Trang gửi tin nhắn Khoa soạn sẵn đe dọa bà T.L, yêu cầu chuyển tiền.

Trong thời gian này, Khoa ở nhà biết được bà T.L cùng gia đình đến Công an P.Hiệp Phú (TP.Thủ Đức) trình báo cháu N. bị bắt cóc nên gọi điện thoại và nhắn tin báo cho Trang biết nhưng không liên lạc được. 

Do điện thoại di động của Trang hết pin, không liên lạc được với Khoa nên khoảng 23 giờ 55 ngày 8.7.2022, Trang đưa cháu N. đến 1 khách sạn khác tại TP.Thủ Đức, còn Sơn về nhà ngủ.

Đến sáng 9.7.2022, Sơn quay lại khách sạn nơi Trang và cháu N. lưu trú tiếp tục nhắn tin đe dọa người nhà cháu N.

Đồng thời, Sơn gọi điện thoại cho bà T.L rồi kêu Trang và cháu N. hét lên cho bà T.L nghe, để nhanh chóng chuyển tiền. Đến 11 giờ ngày 9.7.2022, Trang và Sơn bị công an kiểm tra đưa về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.