Đề xuất 4 vấn đề hợp tác với T.Ư Đoàn TNCS Cuba

19/10/2022 16:08 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cuba, Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam đã có buổi hội đàm với T.Ư Đoàn TNCS Cuba về nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới.

Ngày 18.10 (giờ địa phương), Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã có buổi hội đàm với T.Ư Đoàn TNCS Cuba.

Chị Aylin Álvarez Garcia hội đàm với anh Nguyễn Ngọc Lương

thanh hân

Tiếp đoàn có chị Aylin Álvarez Garcia, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Cuba; chị Lisara Liliam Corona Oliveros, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ hai T.Ư Đoàn TNCS Cuba.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn TNCS Cuba, Báo Thanh niên Quật khởi, NXB Tháng Tư của Cuba.

Tăng cường sự hợp tác

Chia sẻ tại buổi hội đàm, chị Aylin Álvarez Garcia cho biết, mặc dù hai nước cách xa về địa lý, nhưng hai dân tộc luôn là những người bạn, anh em, đồng chí và luôn luôn hợp tác với nhau.

Chị Aylin Álvarez Garcia cũng bày tỏ biết ơn về sự ủng hộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên các diễn đàn quốc tế và sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam với Cuba.

Chị Aylin Álvarez Garcia bày tỏ sự nồng nhiệt tiếp đón anh Nguyễn Ngọc Lương tại buổi hội đàm

thanh hân

Nhân dịp này, chị Aylin Álvarez Garcia đề nghị tăng cường sự hợp tác, trao đổi giữa hai Đoàn TNCS hai nước, nhất là về giáo dục thế hệ trẻ, nghiên cứu khoa học về thanh niên và công tác thanh niên với những hoạt động cụ thể như: tiếp tục trao đổi dựa trên nội dung thoả thuận hợp tác đã ký năm 2018; hợp tác trong xuất bản các ấn phẩm cho trẻ em, thanh niên; tăng cường trao đổi, giao lưu thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ (dưới các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến).

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà của Đoàn đại biểu cấp cap thanh niên Việt Nam cho chị Aylin Álvarez Garcia

thanh hân

Chị Aylin Álvarez Garcia cũng đề nghị hợp tác giáo dục chính trị tư tưởng một cách toàn diện cho thanh niên, nhất là trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn (như kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là ngày mất của anh hùng José Martí); giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; hợp tác phát triển các hoạt động, các mô hình du lịch trong thanh niên.

Vì sự phát triển của thanh niên hai nước

Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Ngọc Lương đã cảm ơn Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba và cho biết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh rất vui mừng được đến thăm và có các hoạt động rất ý nghĩa tại Cuba.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng cho rằng, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba là tài sản vô cùng quý báu, hiếm có trên thế giới. Chính vì thế, khi sang Cuba, Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam cảm giác như được gặp những người anh em của mình.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam, các thế hệ trẻ rất biết ơn Cuba luôn ủng hộ Việt Nam, cả trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong giai đoạn hiện nay.

“Tôi cho rằng, sự hợp tác giữa tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước có sự thuận lợi là sự tin cậy chính trị, truyền thống đoàn kết lâu đời được Đảng, Nhà nước và các thế hệ dày công vun đắp”, anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Anh Nguyễn Ngọc Lương đại diện T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao quà cho T.Ư Đoàn TNCS Cuba

thanh hân

Anh Nguyễn Ngọc Lương đã đề cập tới 4 vấn đề lớn mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang tập trung để thực hiện tốt. Trong đó, có công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên; khơi dậy khát vọng, tinh thần xung kích của thanh niên tham gia xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ để cung cấp cho Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, tham gia chủ động, tích cực, có hiệu quả vào tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị và hợp tác quốc tế.

Trong đó, chuẩn bị thật tốt lực lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Ứng dụng chuyển đổi số trong đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn.

Những món quà ý nghĩa của Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam gửi tặng T.Ư Đoàn TNCS Cuba

thanh hân

Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng đưa ra 4 kiến nghị với T.Ư Đoàn TNCS Cuba. Trong đó, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, chương trình phối hợp 2018 - 2022 đã thu được nhiều kết quả đáng kể, mong là sẽ có tổng kết, đánh giá và ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tần suất, quy mô, mở rộng đối tượng, lĩnh vực hợp tác như: khoa học công nghệ cao, du lịch, công nghệ sinh học, y tế; mở rộng đối tượng nh: doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ, nhà báo trẻ, thầy thuốc trẻ, văn nghệ sĩ trẻ…

Đồng thời, có tiếng nói ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và tiếp tục quan tâm đến thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập, lao động tại Cuba.

Các đại biểu dự hội đàm chụp ảnh lưu niệm

Đỗ văn

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam luôn luôn bày tỏ tình cảm tin tưởng tuyệt đối, ủng hộ Cuba; mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước có những bước phát triển mới vì sự phát triển của thanh niên hai nước”, anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Nhân dịp thăm và làm việc tại Cuba, Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam trao tặng 10 máy tính xách tay, 5 máy tính bảng, 5 điện thoại thông minh, 200 USD để hỗ trợ công tác của T.Ư Đoàn TNCS Cuba; ủng hộ 5.000 euro hỗ trợ nhân dân và thanh niên bị thiệt hại do cơn bão Ian và một số phần quà ý nghĩa khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.