Những viên gạch của tình người
Những ngày cuối tháng 8, các công trường xây dựng nhà ở tại vùng quê của xã Quế Sơn và Quế Sơn Trung (TP.Đà Nẵng) rộn ràng hơn thường lệ.
Dưới cái nắng gay gắt, những tình nguyện viên đến từ Úc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Bỉ, Singapore… chia thành từng nhóm nhỏ, cùng người dân địa phương tất bật hoàn thiện những phần việc cuối cùng.

Các tình nguyện viên quốc tế và trong nước tụ họp tại các xã Quế Sơn và Quế Sơn Trung để xây dựng nhà ở cho các gia đình dễ bị tổn thương trong khuôn khổ chương trình tình nguyện viên đặc biệt – Việt Nam Special Build 2026 với chủ đề Nhà là quan trọng – Home Matters
ẢNH: LY NA
Có người bê từng bao xi măng, người sàng cát, người trộn hồ, người thoăn thoắt xây gạch. Những bàn tay vốn quen với công việc văn phòng, giảng đường nay lấm lem vữa hồ. Họ đến đây không phải để du lịch mà để xây nhà.
Ròng rã hàng tháng trời, những tình nguyện viên quốc tế cùng các gia đình hưởng lợi trực tiếp tham gia thi công, từ những phần việc nặng nhọc đến hoàn thiện căn nhà. Mỗi đội có một công việc, mỗi người một phần việc nhưng tất cả cùng hướng đến ngày gia chủ được bước vào căn nhà mới.
Ngày 28.8, sau thời gian thi công, 9 ngôi nhà có khả năng chống chịu thiên tai được hoàn thiện và bàn giao, hỗ trợ 16 hộ gia đình thu nhập thấp, dễ bị tổn thương tại 2 xã Quế Sơn và Quế Sơn Trung. Trong buổi lễ bàn giao, những người từng xa lạ bỗng trở nên thân quen.

Những viên gạch tình người được các bạn trẻ quốc tế đặt xuống để dựng lên những căn nhà mới kiên cố cho người dân khó khăn
ẢNH: LY NA
Gia chủ đứng bên những tình nguyện viên đã cùng mình xây từng bức tường. Những cái bắt tay, những nụ cười và cả những giọt nước mắt khiến buổi chia tay trở nên đặc biệt. Bởi với người dân, thứ được trao không chỉ là một căn nhà, đó còn là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau.
Nhìn căn nhà mới hoàn thiện, một hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà không giấu được niềm vui. Điều khiến gia đình xúc động không chỉ là có được mái ấm mới mà còn bởi trong suốt quá trình xây dựng, họ nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ những người chưa từng quen biết.
Chị Trần Thị Viên (38 tuổi, xã Quế Sơn Trung) cho biết, lâu nay ở trong căn nhà khoảng 30 m2, vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa hoàn thiện.

Người dân nói những lời cảm ơn với các tình nguyện viên quốc tế
ẢNH: LY NA
"Những bạn trẻ ở các nước trên thế giới đã không ngại xa xôi, vất vả, ngày nào cũng phơi mình giữa nắng để xây nhà cho chúng tôi. Tôi vô cùng biết ơn và cũng thật buồn khi làm xong nhà, họ về nước không biết bao giờ mới có dịp gặp lại…", chị Viên xúc động.
Có người không biết tiếng Việt, người dân cũng chẳng rành ngoại ngữ. Nhưng khi bắt tay vào việc, mọi khoảng cách dường như được xóa bỏ. Với người dân vùng quê, hình ảnh những chàng trai, cô gái nước ngoài lấm lem vữa hồ, cùng mình dựng nhà có lẽ sẽ còn được nhắc lại rất lâu.

Bất chấp cái nắng nóng của những ngày cuối tháng 8, các tình nguyện viên quốc tế vẫn miệt mài xây dựng những căn nhà cho người dân khó khăn
ẢNH: LY NA
Không phân biệt công việc, màu da, quốc tịch
Đằng sau những ngày lấm lem vữa hồ là một hành trình không hề ngắn. Các tình nguyện viên quốc tế tự bỏ toàn bộ chi phí cho chuyến đi. Thông qua sự kết nối, tổ chức của Habitat for Humanity Việt Nam, họ đến các làng quê, chia thành từng đội và làm việc trực tiếp với các gia đình được hưởng lợi.

Những tình nguyện viên đến từ Úc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Bỉ, Singapore…
ẢNH: LY NA
Từ những con người khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, quốc tịch, họ gặp nhau ở một điểm chung đó là mong muốn làm điều gì đó thiết thực cho cộng đồng.
Nguồn kinh phí xây dựng được Habitat for Humanity Việt Nam huy động từ các nhà tài trợ. Mỗi căn nhà được hỗ trợ khoảng 80 triệu đồng, bên cạnh phần đối ứng của gia đình và địa phương. Các công trình được khởi công từ giữa năm 2026, trải qua nhiều tháng thi công để hoàn thiện.
Bà Lê Thị Lập, Phó chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung, cho biết các hộ được hỗ trợ xây nhà lần này đều là những gia đình khó khăn, có nhu cầu về chỗ ở kiên cố. Nhưng điều khiến bà Lập ấn tượng nhất trong quá trình chương trình triển khai lại nằm ở cách những tình nguyện viên tham gia xây dựng.

Sau thời gian thi công, 9 ngôi nhà có khả năng chống chịu thiên tai được hoàn thiện và bàn giao cho người dân ở 2 xã Quế Sơn và Quế Sơn Trung
ẢNH: LY NA
"Điều rất xúc động là các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới không phân biệt công việc, màu da, quốc tịch. Họ đến từng gia đình và trực tiếp tham gia hỗ trợ xây nhà, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa chia sẻ sự nặng nhọc với các gia đình", bà Lập chia sẻ.
Phó chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung cho hay với người dân khó khăn, việc có được một căn nhà an toàn là niềm mong mỏi lớn. Trong điều kiện thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, một ngôi nhà kiên cố không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn giảm bớt những rủi ro mỗi khi mùa mưa bão đến. Vì vậy, sự hỗ trợ lần này mang lại giá trị thiết thực đối với các hộ dân.

Các tình nguyện viên quốc tế vui vẻ chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp khi đến Việt Nam
ẢNH: LY NA
Ông Nguyễn Văn Huệ, Giám đốc quốc gia Habitat for Humanity Việt Nam, cho rằng chương trình Home Matters Special Build thể hiện rõ giá trị mà Habitat theo đuổi, đó là kết nối con người vượt qua những ranh giới về địa lý và hoàn cảnh để cùng xây dựng nhà ở, cộng đồng và niềm hy vọng.
Theo ông Huệ, thông qua chương trình, Habitat muốn nâng cao nhận thức về nhu cầu cấp thiết đối với những ngôi nhà an toàn, có khả năng chống chịu thiên tai, đồng thời nhấn mạnh nhà ở là nền tảng quan trọng đối với khả năng chống chịu, sức khỏe và phẩm giá của mỗi gia đình.

Từ những sinh viên, nhân viên văn phòng các tình nguyện viên quốc tế hóa thân thành những thợ xây đầy kinh nghiệm
ẢNH: LY NA
Ông Nguyễn Văn Huệ thông tin, chương trình không dừng lại ở việc trao những căn nhà hoàn thiện. Trong quá trình triển khai, các kỹ thuật xây dựng nhà ở có khả năng chống chịu thiên tai cũng được chuyển giao cho chính quyền địa phương.
Trong 25 năm hoạt động tại Việt Nam, Habitat for Humanity Việt Nam đã tiếp cận khoảng 320.000 người, xây mới hoặc cải tạo hơn 36.000 ngôi nhà và huy động 9.380 tình nguyện viên kể từ năm 2012. Bên cạnh xây dựng, sửa chữa nhà ở, tổ chức còn triển khai các giải pháp tài chính nhà ở, đào tạo về nhà ở an toàn và các sáng kiến nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
Bình luận (0)