Ngủ trong nhà tắm công cộng ở Hàn Quốc có gì mà nhiều du khách ngại ngùng ?

25/08/2022 06:41 GMT+7

Hơn 1 giờ sáng, một nhà tắm hơi công cộng giữa thủ đô Seoul ( Hàn Quốc ) vẫn nườm nượp người vào đăng ký. Không chỉ xông hơi, ngâm bồn nóng... các vị khách tới tắm hơi giờ này sẽ ngủ qua đêm luôn tại đây.

Jjimjilbang trong tiếng Hàn có nghĩa là nhà tắm công cộng, kết hợp giữa 2 từ "jjimjil" nghĩa là xông hơi và "bang" là phòng. Đây là nơi người dân Hàn Quốc thường tới đến để thư giãn, trò chuyện và chăm sóc sức khỏe.

Tắm chung nơi công cộng là văn hóa của người Hàn Quốc

TripAdvisor

Đừng ngại tắm khỏa thân với người lạ!

"Chúng ta sẽ ngủ 1 đêm tại Jjimjilbang. Nhất định phải cho mấy đứa trẻ trải nghiệm qua đêm trong phòng tắm hơi công cộng" - chị Ngọc Huyền (H.Nhà Bè, TP.HCM) ghi chú vào danh sách những hoạt động "must try" (phải thử) khi lên lịch trình cho chuyến đi Hàn Quốc cùng 4 đứa em hồi đầu tháng 8 vừa qua.

Từng trải nghiệm qua đêm tại Jjimjilbang giữa thủ đô Hàn Quốc, chị Huyền cho biết khách du lịch có thể mang theo cả vali hành lý gửi tại Jjimjilbang và ngủ lại đó. Tại các phòng tắm hơi công cộng thường chia thành 2 khu vực riêng biệt cho nam và nữ. Bên trong có khu vực tắm vòi sen để khách tắm tráng sạch sẽ trước khi xuống ngâm mình trong những bồn nước nóng dao động từ 38 - 42 độ.

Tùy vào quy mô của phòng tắm mà bể nước nóng sẽ nhỏ/rộng tương ứng. Những bể ngâm thường được đặt trong nhà, một số có không gian ngoài trời. Bên cạnh là bể tắm nước lạnh.

Đêm đầu tiên tại Seoul, đoàn của chị Huyền tới một Jjimjilbang ngay gần khu mua sắm HongDae.12.000 won/người (tương đương khoảng 230.000 đồng), gia đình 5 người thanh toán luôn tại quầy 60.000 won, nhận 5 chìa khóa từ để cất đồ cá nhân. Ông chủ lưu ý khi đã cất hết đồ đạc, giày dép trong ngăn tủ bên ngoài, khách hàng sẽ không được mở lại tủ cho tới khi trả chìa khóa. Nếu không, sẽ phải đóng thêm tiền.

Mỗi người được phát 2 chiếc khăn sạch cùng 1 bộ quần áo - thường là màu vàng và nâu giống như trong những bộ phim Hàn Quốc - để thay sau khi tắm xong. Bên trong khu tắm tráng đã được chuẩn bị sẵn sữa tắm, dầu gội. Phụ nữ Hàn Quốc thường mang theo kem dưỡng da để bổ sung độ ẩm sau khi xông hơi và đồ trang điểm để sáng hôm sau dậy chuẩn bị sẵn sàng đi làm, đi học.

Hơn 23 giờ, bên trong khu tắm của nữ đã có hơn 10 người. Người Hàn coi việc khỏa thân tắm công cộng là điều vô cùng bình thường. Những người phụ nữ từ lớn tuổi (khoảng 60 - 70 tuổi) tới trung niên và cả các bạn trẻ sinh viên đại học thản nhiên khỏa thân đi lại trước mặt nhau. Họ thoải mái tận hưởng mà không hề để ý tới những vị khách người Việt đứng như trời trồng, tai dần đỏ lên vì ngại.

"Người Hàn Quốc khi đi tắm hơi sẽ khỏa thân toàn bộ quá trình từ tắm vòi sen tới xông hơi, ngâm nước nóng hoặc mát xa (tùy từng nhà tắm). Thường, người Việt tới lần đầu ai cũng ngại, không dám cởi đồ đâu. Lần đầu, tôi cũng phải đứng bối rối gần 30 phút đồng hồ mới quen được, nhưng dần cũng quen, thấy bình thường vì đây là văn hóa của họ" - chị Ngọc Huyền nói.

Bên trong khu ngủ công cộng tại 1 Jimjilbang ở Seoul (Hàn Quốc)

N.H

Ngủ qua đêm rẻ hơn thuê khách sạn

Sau khi tắm hơi, cả nam và nữ sẽ cùng lên chung khu ngủ công cộng. Tại đây để sẵn thảm ngủ diện tích bằng 1 tấm thảm tập yoga, 1 gối nhựa cứng và có dịch vụ cho thuê chăn mỏng cùng vài đồ ăn nhẹ.

Căn phòng khoảng 150 m2 chia làm nhiều khu, gồm 1 khu rộng nhất để mọi người trải thảm ngủ; xung quanh có các phòng: xông hơi, xông khô xông đá muối, phòng ngủ theo nhóm... và đặc biệt là phòng xông hơi tuyết lạnh. Đây là một mô hình phòng xông hơi nổi tiếng nằm trong hệ thống xông hơi Jimjilbang Hàn Quốc. Sau khi trải qua các phòng xông nóng, xông hơi lạnh sẽ làm cân bằng thân nhiệt nhanh chóng và làm se khít lại lỗ chân lông.

Tại phòng ngủ chung, mọi người hạn chế tối đa làm ồn. Những cô, bác lớn tuổi sau khi xông hơi thường ngủ luôn hoặc ngồi đan len, đọc sách. Trong khi đó, những đôi nam thanh nữ tú hay nhóm bạn trẻ đi chung thường ngồi trò chuyện ăn trứng hấp (được gọi là maekbanseok gyeran) và uống sikhye lạnh (loại nước lên men truyền thống). Hơn 1 giờ sáng, liên tiếp những vị khách mới có mặt và tới sáng hôm sau khi thức dậy, cả căn phòng gần như đã không còn khoảng trống.

Các dịch vụ tăng thêm được tích vào chìa khóa từ và khách hàng sẽ thanh toán khi trả chìa khóa, nhận lại đồ.

Jieun Chung (23 tuổi, sống tại Seoul) chia sẻ: Người Hàn Quốc quan niệm tắm nước nóng và xông hơi sẽ giúp bạn thư giãn, gạt bỏ hết mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Không chỉ thế, phòng tắm công cộng còn là nơi lý tưởng để các nhóm bạn trẻ tụ tập, vui chơi qua đêm một cách an toàn. Người Hàn Quốc coi việc ngủ ở phòng tắm hơi là chuyện rất bình thường, đơn cử như những ngày phải làm tăng ca trong khi nhà ở xa, họ sẽ kiếm phòng tắm hơi gần công ty để ngủ lại, thay vì đi chặng đường dài về nhà.

"Nếu tính ra, qua đêm ở phòng xông hơi rẻ hơn rất nhiều so với thuê phòng khách sạn tại Seoul, mà còn vui hơn nữa. Đặc biệt vào mùa hè, khi học sinh, sinh viên không phải đến trường thì các bạn trẻ rất hay đến đây ngủ cùng nhau" - Jieun Chung giới thiệu thêm.

Jjimjilbang mở cửa 24/24. Một điểm lưu ý là người Hàn Quốc nói tiếng Anh không tốt, nhất là những người lớn tuổi nên du khách nếu không đi cùng người bản địa thì có thể dùng phần mềm dịch thuật của Google để giao tiếp thuận lợi hơn khi tới thuê dịch vụ tại các Jjimjilbang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.