Đến nhà thuốc sẽ được gặp bác sĩ tư vấn miễn phí về sức khỏe

Lê Thanh
Lê Thanh
22/10/2022 17:07 GMT+7

Ngày 22.10, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị ra mắt dự án Nhà thuốc đồng hành “Đến nhà thuốc, gặp bác sĩ” thu hút gần 1.000 bác sĩ, dược sĩ đến từ 160 nhà thuốc và bệnh viên tham gia.

Đây là chương trình khám bệnh từ xa Telemedicine trên nền tảng ứng dụng YouMed tại youmed.vn nhằm đảm bảo cho dược sĩ nhà thuốc có kiến thức nhận diện các vấn đề sức khoẻ của bệnh nhân cần được tư vấn bởi bác sĩ, tránh trường hợp bán thuốc không kê toa hoặc tư vấn chưa chính xác.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Tai mũi họng Việt Nam cùng một số đơn vị ký kết và ra mắt dự án Nhà thuốc đồng hành “Đến nhà thuốc, gặp bác sĩ” diễn ra tại TP.HCM vào ngày 22.10.

LÊ THANH

Theo tiến sĩ-dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đây là ý tưởng đột phá được xem là xu hướng mới trên thế giới trong hoạt động chăm sóc sức khỏe tích hợp thân thiện với công nghệ, sử dụng công nghệ thông tin kết nối giữa người bệnh với thầy thuốc, thầy thuốc với nhà thuốc thông qua nền tảng tư vấn, khám chữa bệnh từ xa cho cộng đồng. Đó là giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy cho cư dân ở các khu vực nông thôn và các khu công nghiệp trên toàn quốc có điều kiện tiếp cận hệ thống chăm sóc y tế tốt nhất, nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Tiến sĩ-dược sĩ Nguyễn Hữu Tú cho biết: "Trong những năm qua với nhiều thay đổi trong các quy định về y tế, dần hoàn thiện quy định pháp lý cụ thể về việc kê đơn thuốc điện tử cho công tác khám ngoại trú là một mốc son quan trọng trong nỗ lực chuyển đổi số của ngành y tế Việt Nam. Để hiện thực hóa từ các hướng dẫn đến thực hành thực tiễn tại cơ sở. Mục tiêu chung của dự án phi lợi nhuận này nhằm rút ngắn khoảng cách về chăm sóc y tế cho bệnh nhân tại Việt Nam thông qua giải pháp công nghệ thông tin “telemedicine” vốn đang rất phát triển tại Châu Á và các nước trong khu vực".

Nhóm y, bác sĩ trẻ tình nguyện tại TP.HCM tham gia chăm sóc sức khỏe, cung cấp thông tin y tế nhằm phục vụ miễn phí vì cộng đồng cũng tham gia vào dự án Nhà thuốc đồng hành “Đến nhà thuốc, gặp bác sĩ”

TRƯƠNG ĐẠT

Chia sẻ thêm về việc ra mắt dự án Nhà thuốc đồng hành “Đến nhà thuốc, gặp bác sĩ”, tiến sĩ-dược sĩ Nguyễn Hữu Tú cho rằng: “Việc này hứa hẹn sẽ là cầu nối giúp việc tiếp cận hoạt động y tế, khám chữa bệnh trở nên dễ dàng hơn với mọi người dân Việt Nam, thể hiện trách nhiệm xã hội của các bên trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một phần không thể thiếu, là bước tiến cho sự phát triển của ngành dịch vụ y tế thời kỳ công nghệ 4.0”.

Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng một số đơn vị tại buổi ra mắt dự án Nhà thuốc đồng hành “Đến nhà thuốc, gặp bác sĩ”

LÊ THANH

Là người phụ trách nền tảng Telemedicine, Ngọc Hoàng, đại diện Công ty YouMed Việt Nam cho biết với nền tảng công nghệ Telemedicine sẽ giúp rút ngắn khoảng cách của bệnh nhân và bác sĩ, bệnh nhân sẽ gặp bác sĩ qua thiết bị di động. Bác sĩ trực tuyến tư vấn và chẩn đoán tình trạng sức khỏe cho người bệnh qua quan sát và trao đổi trực tuyến. Ngày nay với sự hỗ trợ của thiết bị di động thông minh, đường truyền internet tốc độ cao, chất lượng hình ảnh, âm thanh được nâng cấp đã phần nào giúp công tác tư vấn sức khỏe online thời công nghệ 4.0 được chính xác hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.