Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Thắng kịch tính chủ nhà, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đoạt giải 3

26/03/2023 13:18 GMT+7

Chiều 26.3, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã thắng sát nút đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng với tỷ số 2-1 và về đích ở vị trí thứ 3 của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Trận tranh hạng 3 diễn ra rất gay cấn khi đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM chơi giằng co ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Phạm Thái Vinh với dàn cầu thủ đồng đều, được đánh giá có chất lượng cao hơn đã tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý. 

Thắng kịch tính chủ nhà, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đoạt giải 3 - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (trái) nhập cuộc chủ động hơn

NHẬT THỊNH

Khi hàng thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đang đứng vững trước những đợt tấn công của đối phương thì một sai lầm của thủ môn đội chủ nhà đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Phút 17, từ pha đá phạt treo bóng ở giữa sân vào vòng cấm, thủ môn đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng băng ra nhưng bắt bóng không dính, Nguyễn Minh Nhật (17) có mặt kịp thời để đánh đầu mở tỷ số cho đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. 

Thắng kịch tính chủ nhà, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đoạt giải 3 - Ảnh 2.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng (áo đỏ) bắt buộc phải đẩy đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ

NHẬT THỊNH

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 26.3: ĐH Huế lên ngôi vô địch trong trận cầu cảm xúc

Sang hiệp 2, Trường ĐH Tôn Đức Thắng bắt buộc phải đẩy đội hình lên cao để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, khi nỗ lực của đội chủ nhà vẫn chưa cụ thể hóa thành bàn thắng thì Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM bất ngờ có thêm bàn đào sâu cách biệt. Phút 60, Nguyễn Minh Nhật (17) tiếp tục tỏa sáng khi đoạt bóng ở giữa sân và tung cú vuốt má ngoài bằng chân trái đẹp mắt từ ngoài cấm để nâng tỷ số lên 2-0.

Thắng kịch tính chủ nhà, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đoạt giải 3 - Ảnh 3.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM về đích ở vị trí thứ 3

NHẬT THỊNH

Nơi tình yêu bóng đá thắp lên từ khán đài: Cảm ơn các CĐV nhiệt thành

Tưởng chừng như trận đấu đã an bài thì đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng vùng lên một cách mạnh mẽ. Đội chủ nhà kịp có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 79 nhờ pha đánh đầu đẹp mắt của Phan Hoài Nam (19). Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM về đích ở vị trí thứ 3 tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.

Đội hình ra sân: 

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Trần Quang Đạt (1, thủ môn), Nguyễn Huy Hoàng (2), Hoàng Huy Dương (5), Châu Văn Phú (6), Võ Minh Hoàng (7), Nguyễn Duy Phương (14), Trương Trung Nghĩa (16), Phan Hoài Nam (19), Hean Bunkan (20), Lư Đình Đức Anh (21), Đoàn Hoàng Nam (22). 

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Huỳnh Thiện Phúc (1, thủ môn), Lê Thanh Trương (3), Trần Trí Hiếu (5), Trần Anh Khoa (7), Đào Hoàng Minh Phát (8), Phan Bình Trọng (15), Lê Trường Thọ (16), Nguyễn Minh Nhật (17), Đặng Mai Ngọc Huy (18), Điểu Huỳnh (19), Nguyễn Hồng Tuấn Kiệt (20). 

Cầu thủ ghi bàn: Nguyễn Minh Nhật (cú đúp, đội Trường Sư phạm TDTT TP.HCM) Phan Hoài Nam (đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng 

>>> XEM CLIP TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Sau thất bại ở bán kết, cả 2 đại diện khu vực TP.HCM là đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM cùng hướng đến trận đấu đẹp cuối cùng ở giải đấu năm nay.

Trước đó, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng với lợi thế sân nhà đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng A khi lần lượt thắng đội Trường ĐH Tây Nguyên (4-0), hòa Trường ĐH Thủy lợi (1-1) và thắng Trường ĐH Văn Lang (2-1). Ở tứ kết, đội bóng của HLV Nguyễn Đình Long giành chiến thắng kịch tính với tỷ số tối thiểu 1-0 trước đội bóng đáng gờm là Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Tuy nhiên, đến trận bán kết khi tái đấu với đội Trường ĐH Thủy lợi đầy bản lĩnh, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đành phải chịu thua với tỷ số 0-1.

ĐH Tôn Đức Thắng vs ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Quyết chiến vì danh dự - Ảnh 1.

Đoàn Hoàng Nam (áo đỏ) sẽ cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới khi đang có 4 pha lập công

NHẬT THỊNH

Ở trận tranh hạng 3, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có nhiều động lực, tinh thần cũng tốt hơn. Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng rất muốn giành một chiến thắng để tặng cho hàng ngàn cổ động viên trên sân nhà. Trong tay của HLV Nguyễn Đình Long có tay săn bàn xuất sắc đang dẫn dầu danh sách Vua phá lưới với 4 pha lập công là Đoàn Hoàng Nam.

Tuy nhiên, các học trò HLV Phạm Thái Vinh được đánh giá có khả năng giành chiến thắng khi sở hữu lực lượng đồng đều hơn. Nếu đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chỉ sở hữu 1 cầu thủ ghi 4 bàn thắng thì đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM có đến 2 chân sút đáng chú ý là Nguyễn Minh Nhật và Điểu Huỳnh (cùng có 4 pha lập công).

ĐH Tôn Đức Thắng vs ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Quyết chiến vì danh dự - Ảnh 2.

Điểu Huỳnh (giữa) và Nguyễn Minh Nhật (bìa phải) đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại VCK với 4 bàn thắng

NHẬT THỊNH

Trước đó, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM tiến vào tứ kết với vị trí nhất bảng C khi lần lượt thắng đội Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế, 3-0), hòa đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (1-1) và thắng đội Trường ĐH Kinh tế quốc dân (2-0). Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, đội bóng của HLV Phạm Thái Vinh giành chiến thắng thuyết phục trước đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 3-0.

Ở bán kết, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã cùng với đội ĐH Huế cống hiến cho khán giả một trận đấu kịch tính. Hòa 1-1 với đội ĐH Huế sau 80 phút thi đấu chính thức, đội bóng của HLV Phạm Thái Vinh đã thất bại trên chấm luân lưu đầy may rủi với tỷ số 2-3. Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch nhưng thua đầy đáng tiếc trên loạt 11 m, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT chắc chắn sẽ quyết tâm để giành hạng 3.

ĐH Tôn Đức Thắng vs ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Quyết chiến vì danh dự - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.