Chung cư xuống cấp sau nửa thế kỷ
Năm 1974, trong quá trình tái thiết TP.Vinh sau chiến tranh, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức cũ) viện trợ cho Nghệ An xây dựng 22 tòa chung cư. Các công trình hoàn thành vào năm 1976, có tên gọi là chung cư Quang Trung, trở thành nơi sinh sống của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức và người dân.

240 hộ dân sống trong 3 dãy dãy chung cư cũ C2, C3, C4 sẽ được di dời
ẢNH: K.HOAN
Sau gần 50 năm sử dụng, nhiều tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng. UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt chủ trương cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ để bố trí tái định cư cho người dân.
Đến nay, việc cải tạo các tòa nhà tại khu A và khu B đã hoàn thành. Riêng khu C, dự án cải tạo do Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư, có diện tích 72.240 m², dự kiến phục vụ khoảng 6.800 người.
Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2011, thời gian thực hiện dự kiến 5 năm và chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2011 - 2013) xây dựng các tòa nhà tái định cư; giai đoạn 2 (2013 - 2016) hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Theo tiến độ được gia hạn, dự án cải tạo, xây dựng khu C phải hoàn thành vào tháng 10.2025. Chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 2 tòa nhà chung cư, đồng thời phá dỡ các tòa C7, C8, C9 và bố trí tái định cư cho 149 hộ dân. Tuy nhiên, 5 dãy chung cư cũ gồm C2, C3, C4, C5 và C6 vẫn còn 380 hộ dân chưa thể di dời do 2 tòa nhà tái định cư chưa hoàn thành.
Năm 2025, trước khi các cơn bão được dự báo đổ bộ vào Nghệ An, chính quyền địa phương từng phải huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán hàng trăm hộ dân đang sống tại các chung cư này vì lo ngại mất an toàn.

Tòa chung cư C5 và C6 đang được tháo dỡ sau khi người dân di dời
ẢNH: K.HOAN
Hỗ trợ tiền cho dân thuê nhà
Lo ngại khi mùa mưa bão đến, UBND P.Thành Vinh mới đây quyết định di dời 380 hộ dân khỏi các khu chung cư cũ nói trên. Theo phương án đã được duyệt, các hộ dân phải tự di dời khỏi chung cư trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi được thông báo. Chính quyền hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng để di chuyển đồ đạc và 5 triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng, trong thời gian 6 tháng.
Đến nay, 140 hộ dân tại 2 dãy C5 và C6 đã rời khỏi chung cư cũ. Chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư đang tiến hành tháo dỡ các tòa nhà này. Các hộ dân tại 3 dãy C2, C3 và C4 cũng bắt đầu di chuyển. Chính quyền địa phương chốt thời hạn đến ngày 17.9, toàn bộ các hộ dân phải rời khỏi chung cư cũ.
Bà Võ Thị Hải, một cư dân vừa di dời khỏi chung cư, cho biết, do công trình đã được sử dụng quá lâu nên kết cấu bê tông, vữa của tòa nhà xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Có trường hợp người dân bị vữa rơi trúng đầu phải nhập viện.
"Mỗi khi có mưa lớn, nước mưa chảy và thấm dột từ tầng trên xuống các tầng dưới, rất bất tiện. Người dân chúng tôi từng mong ngóng được rời khỏi nơi này để đến khu tái định cư vì quá nguy hiểm, nhưng dự án cải tạo, xây dựng chung cư mới lại làm quá chậm", bà Hải nói.

2 tòa chung cư mới là nơi tái định cư cho người dân đang được xây dựng, hoàn thiện
ẢNH: K.HOAN
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, đến cuối năm nay, chủ đầu tư phải hoàn thiện toàn bộ 2 tòa chung cư tái định cư để bàn giao cho người dân. Ông Nguyễn Đào Hải, Khối trưởng Khối 3, P.Thành Vinh, cho biết chủ trương hỗ trợ tiền cho người dân thuê nhà để di dời khỏi các chung cư cũ là rất đúng đắn, nhất là trong bối cảnh mùa mưa bão đã đến gần.
Tuy nhiên, theo ông Hải, do số lượng hộ dân phải di dời lớn nên việc tìm chỗ thuê trọ phù hợp với từng gia đình không dễ dàng. Sau khi phường có chủ trương, ban quản lý khối đã vận động người dân thực hiện di dời, đồng thời hỗ trợ tìm nơi thuê nhà cho những hộ neo người, gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở.
Bà Phan Thị Xuân, một hộ dân đang sinh sống tại tòa C2, cho biết gia đình đồng tình với chủ trương di dời để bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư xuống cấp được triển khai. "Dù việc thuê nhà trọ và di dời gây ra không ít bất tiện, gia đình tôi vẫn sẵn sàng di chuyển", bà Xuân bày tỏ.
Ông Đinh Nho Tài, Phó chủ tịch UBND P.Thành Vinh, khẳng định địa phương sẽ quyết tâm hoàn thành việc di dời các hộ dân ở 3 dãy chung cư còn lại trong thời gian sớm nhất.
Theo ông Tài, đây là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Cùng với việc hỗ trợ người dân di dời, địa phương đang quyết liệt đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 2 tòa nhà tái định cư, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ được giao.
Bình luận (0)