Dịch COVID-19: số ca nhiễm mới giảm ở Trung Quốc, thêm 28 người tử vong

Văn Khoa
Văn Khoa
07/03/2020 09:05 GMT+7

Ủy ban Uy tế quốc gia (NHC) Trung Quốc hôm nay 7.3 xác nhận trong ngày 6.3 ở Trung Quốc đại lục có thêm 99 ca nhiễm virus Corona mới ( SARS-CoV-2 ) gây dịch COVID-19, giảm từ 143 ca của hôm 5.3.

Số ca mắc COVID-19 mới đẩy tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục lên 80.651. Reuters dẫn thông báo từ NHC cho biết thêm số ca COVID-19 tử vong ở Trung Quốc đại lục tính đến hết ngày 6.3 là 3.070, tăng 28 ca so với ngày 5.3.
Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch bệnh, sáng nay cũng thông báo cụ thể về 28 ca COVID-19 tử vong ở tỉnh này trong ngày 6.3, trong đó có 21 người ở tâm dịch Vũ Hán. Ủy ban tỉnh Hồ Bắc cho biết thêm số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở tỉnh này trong ngày 6.3 là 74, giảm từ 126 của ngày 5.3.

[VIDEO] Số ca nhiễm Covid-19 toàn thế giới vượt mốc 100.000, Việt Nam có ca thứ 17 dương tính

Sáng 6.3, NHC thông báo tất cả 126 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở tỉnh Hồ Bắc đều ở Vũ Hán, giảm đáng kể so với ca nhiễm mới hằng ngày lên tới 4 chữ số trước đó.
Hôm 5.3, nhà nghiên cứu Trung Quốc Trương Bá Lễ, một trong 14 thành viên của nhóm nghiên cứu đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, dự đoán dịch COVID-19 ở Hồ Bắc sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng ba. “Hy vọng rằng Vũ Hán sẽ không có ca nhiễm mới mới hằng ngày vào cuối tháng ba”, Nhân Dân nhật báo dẫn lời ông Trương cho hay
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.