Dịch sốt xuất huyết ở Bangladesh bùng phát mạnh, các bệnh viện quá tải

Dịch sốt xuất huyết ở Bangladesh đang gia tăng nhanh, với 42.590 người phải nhập viện và 117 trường hợp tử vong được ghi nhận trong năm 2026.

Reuters ngày 7.9 dẫn số liệu từ Bộ Y tế Bangladesh cho biết trong 24 giờ qua, có ít nhất 4 bệnh nhân sốt xuất huyết đã tử vong và 1.558 người khác phải nhập viện. Đây là số ca nhập viện trong 1 ngày cao nhất tại Bangladesh từ đầu năm 2026 đến nay.

Giáo sư Tarek Alam, bác sĩ điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết ở Dhaka, cho biết: “Bệnh nhân đang đổ dồn về các bệnh viện, và những dấu hiệu cảnh báo như đau bụng, chóng mặt và mệt mỏi bất thường đều không được xem nhẹ”.

Dịch sốt xuất huyết ở Bangladesh bùng phát mạnh, các bệnh viện quá tải  - Ảnh 1.

Muỗi được nhìn thấy trên mặt nước đọng tại công viên Suhrawardy Udyan ở Dhaka (Bangladesh) hồi tháng 10.2024

Ảnh: REUTERS

Sốt xuất huyết đã lây lan mạnh tại Bangladesh trong những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại sau đợt bùng phát gây chết người nhiều nhất tại nước này vào năm 2023. Căn bệnh này có thể gây sốt, đau đầu dữ dội và các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Reuters cho hay, bệnh nhân sốt xuất huyết có thể trở nặng nhanh chóng sau khi hết sốt, với các biến chứng như rò rỉ huyết tương, huyết áp thấp, sốc và chảy máu nghiêm trọng. Vì vậy, việc theo dõi sát sao bệnh nhân trong giai đoạn hậu sốt là đặc biệt quan trọng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo tháng 9 có thể còn nghiêm trọng hơn tháng 8, thời điểm Bangladesh ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong năm.

Giáo sư Kabirul Bashar, nhà côn trùng học y tế tại Đại học Jahangirnagar (Bangladesh), cho biết: “Mô hình giám sát và dự báo của ông cho thấy số ca nhập viện có thể vượt quá 30.000 trong tháng 9 nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn. Theo ông, điều kiện thời tiết có khả năng tiếp tục hỗ trợ sự lây lan của dịch bệnh đến tháng 10.

Ngoài ra, ông Bashar cho biết thêm rằng muỗi Aedes (muỗi vằn) đang lan ra ngoài thủ đô Dhaka và các thành phố lớn khác, làm gia tăng số ca nhiễm tại các huyện và vùng nông thôn. Bangladesh hiện ghi nhận các trường hợp sốt xuất huyết tại cả 64 huyện, ở thủ đô vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Đợt bùng phát này cũng gây thêm áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đang phải đối phó với dịch sởi trên toàn quốc, khiến gần 1.000 trẻ em thiệt mạng trong năm 2026.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn, chính phủ Bangladesh đã tăng cường các biện pháp phòng chống. Thủ tướng Tarique Rahman ra lệnh triển khai các chiến dịch dọn dẹp và nâng cao nhận thức trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi người dân loại bỏ nước đọng và các địa điểm sinh sản của muỗi. Chính phủ cũng khuyến khích cộng đồng tham gia rộng rãi hơn vào các biện pháp kiểm soát muỗi.

Theo ông Bashar: “Việc phun thuốc diệt muỗi đơn thuần không thể kiểm soát bệnh sốt xuất huyết nếu các địa điểm sinh sản của muỗi vẫn còn nguyên vẹn”. Ông cho rằng các nỗ lực kiểm soát phải nhắm vào những khu vực mà muỗi Aedes thực sự đang sinh sản, đồng thời nhận định điểm yếu lớn nhất trong việc kiểm soát bệnh sốt xuất huyết là thiếu các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.