Điểm tình hình Ukraine tối 19.4: Nga lại ra tối hậu thư ở Mariupol

19/04/2022 20:30 GMT+7

Chiến sự của Nga ở Ukraine đã kéo dài gần 2 tháng, số lượng thương vong mỗi ngày một tăng cao, theo cao uỷ Nhân quyền LHQ ghi nhận 4.890 thương vong dân thường ở Ukraine, gồm 2.072 người chết và 2.818 người bị thương.

Phát ngôn viên lực lượng vũ trang Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin nói binh sĩ DPR sẽ được không quân và pháo binh Nga yểm trợ để tiến vào nhà máy luyện kim Azovstal.

Ông Basurin khẳng định lực lượng DPR đã kiểm soát toàn bộ các khu vực dân cư tại thành phố miền nam Mariupol, đồng thời kêu gọi binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy Azovstal đầu hàng.

Trước đó, hôm 18.4 quân đội Nga cho biết đã gần như kiểm soát toàn bộ thành phố cảng Mariupol, các lực lượng phòng vệ Ukraine còn sót lại đang cố thủ tại nhà máy Azovstal. Nếu kiểm soát được Mariupol, đây sẽ là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine mà Nga nắm toàn quyền kiểm soát kể từ khi mở chiến dịch quân sự hôm 24.2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18.4 khẳng định rằng quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự nhắm vào vùng Donbass.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã xác nhận Moscow đang bắt đầu một giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông dự đoán sẽ có những chuyển biến quan trọng.

Một quan chức quốc phòng Mỹ tối 18.4 nói Nga có 76 nhóm chiến thuật tiểu đoàn ở vùng Donbass, và có thể bổ sung thêm 11 nhóm trong vài ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.