Sức ép cực lớn bủa vây Mariupol

18/04/2022 07:15 GMT+7

Chiều tối qua (giờ Việt Nam), sau khi Ukraine bác bỏ tối hậu thư, Bộ Quốc phòng Nga đe dọa sẽ “xóa sổ” lực lượng Ukraine còn sót lại ở thành phố cảng Mariupol.

Nghẹt thở ở Mariupol

Nga ra tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraine đang phòng thủ tại Mariupol phải hạ vũ khí và tay không rời khỏi thành phố này vào 13 giờ ngày 17.4 (tức 17 giờ theo giờ Việt Nam). Thời hạn chót đã qua và ông Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, cho biết lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục giữ phòng tuyến, bảo vệ thành phố. Ông Andriushchenko cho hay những đơn vị còn lại của Ukraine không chỉ co cụm bên trong nhà máy luyện kim Azovstal, hiện được xem là “pháo đài” cuối cùng của quân Ukraine ở Mariupol. “Tối hôm trước, hai bên đã đụng độ trên đường Taganrog, cách Azovstal khoảng 5 km”, theo vị cố vấn.

Đoàn xe thiết giáp của Nga di chuyển về hướng Mariupol ngày 15.4

Reuters

Sau khi nhận được phản hồi từ phía Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đe dọa sẽ “xóa sổ” lực lượng Ukraine tiếp tục cầm súng ở Mariupol. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - thiếu tướng Igor Konashenkov nói rằng chính quyền Kyiv ra lệnh cho tiểu đoàn Azov xử tử bất kỳ người lính nào hạ vũ khí theo yêu cầu của Nga tại nhà máy Azovstal, theo Hãng tin Sputnik. Phía Kyiv chưa bình luận về thông tin này.

Xem nhanh: Ngày 53 chiến dịch, Nga tiếp tục bắn vào Kyiv, sắp kiểm soát Mariupol

Trước tình hình căng thẳng ở Mariupol, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo bất kỳ hành động nào nhằm vô hiệu hóa lực lượng phòng thủ thành phố đều đe dọa nỗ lực đàm phán song phương. Nhà lãnh đạo cũng kêu gọi các nước lập tức cung cấp vũ khí cho Ukraine bảo vệ Mariupol, hoặc có động thái can thiệp nhằm buộc Nga tiếp tục thương thuyết.

Đến nay, ước tính còn khoảng 100.000 người bị mắc kẹt bên trong thành phố và vùng ngoại ô. Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thúc giục phía Nga mở vòng vây, cho phép sơ tán dân thường khỏi Mariupol. Đây là cảng chiến lược trên biển Azov, án ngữ hành lang nối bán đảo Crimea với khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.

Vùng Kyiv tiếp tục bị không kích

Trong khi đó, khu vực xung quanh thủ đô Kyiv tiếp tục hứng không kích. “Trong đêm, các tên lửa chính xác cao, khai hỏa từ máy bay, đã phá hủy nhà máy sản xuất đạn dược gần làng Brovary thuộc Kyiv”, AFP dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Đây là đợt không kích thứ ba gần thủ đô Ukraine trong vài ngày qua.

Nga bắn máy bay chở vũ khí, tổng thống Ukraine nói về thỏa thuận hòa binh

Tướng Nga tử trận ở Ukraine

Chính quyền thành phố St.Petersburg ngày 16.4 ra thông báo về lễ tiễn biệt phó chỉ huy Tập đoàn quân số 8 của Nga, thiếu tướng Vladimir Frolov, tại nghĩa trang Serafimovskoe. Dự lễ tiễn biệt có Thị trưởng Alexander Beglov, theo thông báo được đăng trên website của chính quyền St.Petersburg. Thông báo không nêu rõ những tình huống xung quanh cái chết của ông Frolov. Đến tối qua chưa có thông tin liên quan từ Bộ Quốc phòng Nga.

Văn Khoa

Còn theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga vừa phá hủy hàng chục cơ sở quân sự ở miền đông Ukraine. Trong số này bao gồm các kho dự trữ nhiên liệu, đạn dược, vũ khí xung quanh Severodonetsk, Kremmina và những thị trấn thuộc vùng Luhansk, Donetsk. Lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 10 máy bay không người lái của Ukraine tại Donbass. Nga còn thông báo bắn trúng máy bay vận tải quân sự chở vũ khí do phương Tây tiếp tế cho vùng Odessa. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Ngày 16.4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thúc giục các nước thành viên nhanh chóng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đồng thời, bà đề nghị vòng cấm vận kế tiếp của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào hệ thống ngân hàng lớn nhất của Nga là Sberbank, cũng như bao gồm lệnh cấm vận đối với dầu, khí đốt của Nga.

Thêm một tướng Nga tử trận trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tỉ phú Roman Abramovich đến Kyiv ?

Theo Hãng tin Bloomberg, tỉ phú Nga Roman Abramovich đã đến Kyiv trong nỗ lực khôi phục cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Hiện cuộc đàm phán giữa hai bên đang rơi vào bế tắc trong lúc chiến sự ở Ukraine sắp sang tuần thứ 8. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Joe Biden tạm thời hoãn các biện pháp trừng phạt đối với ông Abramovich. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng tỉ phú Nga có thể góp phần thúc đẩy nỗ lực thương thuyết và tiến đến chấm dứt chiến sự ở nước này, theo tờ Wall Street Journal. Ông Abramovich đã có mặt vào thời điểm hai phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 29.3. Đây cũng là vòng đàm phán cuối cùng trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng quá trình thương thuyết đã đi vào “ngõ cụt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.