Điểm xung đột: Đòn tập kích sát thương mạnh của Nga; Ukraine cải tổ nội các

Điểm xung đột: Đòn tập kích sát thương mạnh của Nga; Ukraine cải tổ nội các

04/09/2024 23:04 GMT+7

Hàng chục máy bay vận tải và y tế của NATO được phát hiện trong không phận Romania và Ba Lan vào ngày 4.9, đây là hai nước có chung biên giới với Ukraine. Trong số các máy bay này có máy bay từ Đức, Ba Lan và Mỹ.

Diễn biến này làm dậy lên nhiều đồn đoán. Trang Avia-pro bình luận đây có thể là phản ứng nhanh của NATO với các sự kiện gần đây, cụ thể là vụ Nga không kích trường quân sự Ukraine ở Poltava và một số mục tiêu ở miền tây Ukraine.

Avia-pro không loại trừ giả thuyết đây là hoạt động sơ tán các tay súng phương Tây ở Ukraine. Ukraine và NATO hiện chưa đưa ra bình luận.

Vụ Nga bắn tên lửa vào trường quân sự của Ukraine ở Poltava được xem là vụ tấn công đơn lẻ gây thương vong lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng phát trong ngày 3.9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4.9 đã tiếp tục kêu gọi các đồng minh hỗ trợ phòng không và ủng hộ việc cho phép tấn công tầm xa vào Nga.

Cùng ngày, Bộ ngoại giao Nga đã cảnh báo phương Tây và Ukraine rằng Moscow sẽ có phản ứng ngay lập tức trong trường hợp Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Nga, nhấn mạnh phản ứng của Nga sẽ gây “đau đớn”.

Trong bối cảnh căng thẳng của xung đột dâng cao, hàng loạt thành viên nội các của Tổng thống Zelensky đã nộp đơn từ chức trong ngày 3.9, gồm Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin, Phó thủ tướng chuyên trách châu Âu Olha Stefanishyna, Phó thủ tướng chuyên trách hòa hợp Iryna Vereshchuk, Bộ trưởng Tư pháp Denys Maliuska, Bộ trưởng Môi trường Ruslan Strilets và Giám đốc Quỹ Tài sản Nhà nước Vitalii Koval.

Đến ngày 4.9, Chủ tịch Quốc hội Ukraine thông báo Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng đã nộp đơn xin từ chức, và nguyện vọng này sẽ được xem xét “ở một trong những phiên họp sắp tới”.

Đây là quan chức đã dẫn đầu nỗ lực vận động quốc tế ủng hộ Ukraine trong xung đột với Nga, xây dựng quan hệ đồng minh và hàng loạt thỏa thuận an ninh giữa Kyiv với nhiều nước.

Với những quyết định từ chức vừa được công bố, khoảng 1/3 số ghế trong chính phủ Ukraine đang để trống và mọi thứ có thể chưa dừng lại vì Tổng thống Zelensky đã tuyên bố sẽ có thêm nhiều thay đổi nữa. Giới quan sát cho rằng đây là một phần trong đợt cải cách quy mô lớn của Tổng thống Zelensky nhằm “mang lại sức mạnh mới” cho các thể chế của Ukraine.

Chính phủ Ukraine cải tổ giữa lúc chiến sự giữa nước này với Nga ở thời điểm quan trọng. Ukraine đang vất vả chống đỡ sức ép của Nga ở miền đông, đồng thời phải củng cố kiểm soát tại khu vực hơn 1.000 km vuông mà Kyiv giành được ở tỉnh Kursk của Nga.

Ông David Arakhamia, lãnh đạo đảng cầm quyền tại quốc hội Ukraine, cho biết lần này sẽ là “đợt cải tổ lớn nhất”, với hơn nửa nội các sẽ bị điều chuyển hoặc thay thế trong vài ngày tới.

Trong khi đó, một số quan chức Ukraine lo ngại động thái cải tổ này là nỗ lực của ông Zelensky nhằm củng cố quyền lực trong chính quyền.

Hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, đợt cải tổ mới nhất trong chính phủ Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hòa bình. Ông nhấn mạnh “điều này sẽ không ảnh hưởng đến (triển vọng đàm phán) theo bất kỳ cách nào”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc trả lời phỏng vấn đài NBC cho biết Ukraine sẽ nắm giữ các khu vực đã giành được ở tỉnh vực Kursk của Liên bang Nga cho đến khi Tổng thống Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán.

Ông nói việc giữ lãnh thổ đối phương là một phần không thể thiếu trong “kế hoạch chiến thắng” của Ukraine. Ông Zelensky nói Ukraine cần giữ lãnh thổ Nga ngay lúc này, nhưng cũng nhấn mạnh thêm rằng Kyiv nói chung “không cần đất của Nga”.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine cũng từ chối tiết lộ quân đội Ukraine có tìm cách giành thêm lãnh thổ của Nga hay không. Ông khẳng định ngay cả chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng không biết về chiến dịch Kursk và nó được giữ bí mật nghiêm ngặt trong chính nội bộ Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 4.9.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.