Điểm xung đột: Nga cảnh báo UAV Mỹ ở biển Đen, có thể sản xuất tên lửa từng bị cấm

Điểm xung đột: Nga cảnh báo UAV Mỹ ở biển Đen, có thể sản xuất tên lửa từng bị cấm

29/06/2024 22:36 GMT+7

Quân đội Nga ngày 28.6 thông báo đã kiểm soát ngôi làng Rozdolivka, cách thị trấn Bakhmut ở tỉnh Donetsk khoảng 20km.

Moscow cho biết đã nắm được các vị trí thuận lợi hơn sau khi đẩy lực lượng Kyiv khỏi ngôi làng. Đây được cho là thắng lợi mới nhất khi quân Nga dần dần tiến lên trên chiến trường thời gian qua.

Ukraine chưa lập tức bình luận. Trước đó một ngày, quân đội Ukraine thông báo đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi một quận ở thị trấn Chasiv Yar, thuộc tỉnh Donetsk.

Các quan chức khu vực của Ukraine tại Donetsk ngày 28.6 thông báo có 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ pháo kích tại thị trấn New York. Vụ pháo kích phá hủy lối vào của một tòa nhà 5 tầng.

Tại tỉnh Kharkiv, một cuộc pháo kích vào buổi sáng cùng ngày khiến một phụ nữ tại vùng biên giới thiệt mạng trong khi 2 người khác bị thương tại tỉnh Kherson ở miền nam.

Cũng tại Donetsk, Vệ binh Quốc gia Ukraine ngày 28.6 công bố đoạn video và tuyên bố binh sĩ đã dùng tên lửa phòng không vác vai bắn hạ một cường kích Su-25 của Nga. Đây được cho là chiếc Su-25 thứ hai mà Ukraine tuyên bố tiêu diệt trong tháng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo đã phá hủy một trung tâm liên lạc không gian của Nga tại bán đảo Crimea trong một vụ tấn công tuần này. Trung tâm được miêu tả là phần quan trọng trong hệ thống dẫn đường và liên lạc vệ tinh của binh sĩ Nga.

Trong khi đó, tỉnh trưởng Alexander Bogomaz tại vùng Bryansk của Nga cho hay lực lượng phòng không đã bắn hạ 6 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, sau khi Bộ Quốc phòng thông báo bắn hạ 12 chiếc khác.

Trong cuộc họp báo tại Kyiv khi đón tiếp Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông đang lên một kế hoạch toàn diện cho việc chấm dứt xung đột với Nga.

“Điều rất quan trọng cho chúng tôi là đưa ra một kế hoạch để chấm dứt chiến tranh mà sẽ được đa số thế giới ủng hộ. Đây là con đường ngoại giao mà chúng tôi đang tiến hành”, ông Zelensky nói.

Trước đó một ngày, phát biểu trong cuộc họp báo chung với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ, ông Zelensky cho rằng một kế hoạch giải quyết xung đột nên được đưa ra trong vài tháng tới và Kyiv không tìm cách kéo dài chiến sự thêm nhiều năm.

Nhà lãnh đạo này cho biết “Ukraine không muốn chiến tranh kéo dài. Chúng tôi không muốn nó kéo dài nhiều năm. Chúng tôi có nhiều người bị thương và hy sinh trên chiến trường. Chúng tôi phải đặt kế hoạch giải quyết lên bàn trong vài tháng nữa”.

Chuyển sang tình hình xung đột ở khu vực Trung Đông. Quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy 7 máy bay không người lái và một phương tiện thuộc trạm kiểm soát tại những khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen trong 24 giờ.

Theo AFP dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) trên mạng xã hội X, những cuộc tấn công mới được thực hiện do máy bay không người lái và phương tiện thuộc trạm kiểm soát “gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với lực lượng của liên minh Mỹ và các tàu buôn trong khu vực”.

CENTCOM đưa ra tuyên bố trên sau khi Houthi ngày 28.6 nhận trách nhiệm tấn công một tàu treo cờ Liberia ở biển Đỏ và nhắm mục tiêu vào 3 tàu khác, trong đó có 2 tàu ở Địa Trung Hải.

Houthi bắt đầu tấn công nhắm vào các tàu ở biển Đỏ vào tháng 11.2023, với lập luận những cuộc tấn công như thế nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza trong xung đột Hamas - Israel. Họ cho hay chỉ dừng lại khi một lệnh ngừng bắn được thực thi tại Gaza.

Tuy nhiên, đây là điều chưa thể xảy ra trong tương lai gần khi lực lượng Israel ngày 28.6 tiếp tục tiến sâu hơn vào hai khu vực phía bắc và phía nam của Dải Gaza, thực hiện pháo kích bằng xe tăng khiến ít nhất 11 người thiệt mạng tại Rafah.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình các điểm nóng xung đột thế giới ngày 29.6.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.