Điểm xung đột: Ông Trump nói nên đánh cơ sở hạt nhân Iran; Mỹ giảm ảnh hưởng với Israel?

Điểm xung đột: Ông Trump nói nên đánh cơ sở hạt nhân Iran; Mỹ giảm ảnh hưởng với Israel?

05/10/2024 23:00 GMT+7

Đài Al Jazeera ngày 5.10 đưa tin lực lượng Hamas xác nhận một chỉ huy của cánh vũ trang al-Qassam thiệt mạng, sau khi có thông tin Israel lần đầu tập kích thành phố Tripoli phía bắc Li Băng.

Reuters dẫn một nguồn tin an ninh Li Băng cho hay Israel lần đầu tập kích thành phố Tripoli vào rạng sáng 5.10, trong khi quân đội Israel chưa bình luận về vụ việc.

Cùng ngày, lực lượng Hezbollah tại Li Băng cho biết đã phóng rốc két vào Căn cứ Không quân Ramat David của Israel gần thành phố Haifa, cách biên giới khoảng 45km. Bên cạnh đó, Hezbollah còn cho biết đã hạ một xe tăng Israel ở phía nam Li Băng bằng tên lửa.

Trong bối cảnh hỗn loạn tại Li Băng, rất nhiều quốc gia đã yêu cầu công dân của mình rời khỏi nước này càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn, chính vì vậy mà trong vài ngày qua, công dân nước ngoài đang gấp rút tìm cách rời khỏi Li Băng, dẫn đến tình trạng các sân bay kẹt cứng, quá tải.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 4.10 cho hay một công dân Mỹ thiệt mạng tại Li Băng trong tuần qua và Washington đang tìm hiểu sự việc. Theo Reuters dẫn lời những người thân của nạn nhân, công dân Mỹ Kamel Ahmad Jawad đến từ Dearborn (Michigan) thiệt mạng do Israel không kích tại Li Băng hôm 1.10.

CNN dẫn lời ông Miller cho biết: “Đây là mệnh lệnh về mặt đạo đức và chiến lược khi Israel phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả thi để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Bất kỳ mất mát nào về sinh mạng dân thường đều là một thảm kịch”.

Phát ngôn viên Stephane Dujarric của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói rằng việc dân thường thiệt mạng trong chiến dịch của Israel chống lại lực lượng Hezbollah ở Li Băng là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Ông kêu gọi “Tất cả các bên phải làm mọi cách có thể để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đảm bảo dân thường không bao giờ bị nguy hiểm”.

Trong lúc này, Mỹ hiện đang cùng Israel và các đồng minh thảo luận cách thức đáp trả Iran, sau khi nước này cho phóng gần 200 tên lửa vào Israel vài ngày trước.

Tổng thống Joe Biden hôm 4.10 cho biết ông sẽ cân nhắc các giải pháp thay thế cho việc tấn công các mỏ dầu của Iran nếu ông ở vị trí của Israel, đồng thời nói thêm rằng ông nghĩ là Israel vẫn chưa đưa ra quyết định về cách ứng phó với Iran.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump, và hiện cũng là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cho rằng Israel nên đánh vào các cơ sở hạt nhân của Iran để trả đũa.

Trong bài giảng cầu nguyện thứ sáu đầu tiên sau gần 5 năm, Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei cho biết các đối thủ của Israel trong khu vực nên “tăng gấp đôi nỗ lực và khả năng của mình... và chống lại kẻ thù hung hăng”.

Trong khi đó, phó chỉ huy của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Ali Fadavi đe dọa rằng Iran sẽ tấn công các cơ sở năng lượng và khí đốt của Israel nếu Israel tấn công nước này.

Ngoài ra, Iran thông qua Qatar, cũng gửi thông điệp đến Mỹ, đồng minh lớn của Israel, nói rằng Tehran sẽ không còn “đơn phương tự kiềm chế” trong vấn đề Israel.

Chính phủ Li Băng cho biết hơn 2.000 người đã thiệt mạng, hầu hết là chỉ trong hai tuần qua. Các cuộc tấn công vào các đội y tế và cơ sở, bao gồm Hội Chữ thập đỏ Li Băng, các bệnh viện công và nhân viên cứu hộ liên kết với Hezbollah, cũng đã gia tăng.

Theo chính phủ, hơn 1,2 triệu người Li Băng đã phải rời bỏ nhà cửa, và Liên Hiệp Quốc cho biết hầu hết các nơi trú ẩn cho người di cư ở nước này đều đã kín chỗ. Nhiều người đã đi về phía bắc đến Tripoli hoặc đến nước láng giềng Syria, nhưng một cuộc tấn công của Israel đã đóng cửa biên giới chính giữa Li Băng và Syria.

Tổng thống Joe Biden gần đây đã đưa ra một số phát biểu, qua đó cho thấy sự thất vọng với chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, và ngầm thừa nhận rằng Washington đang không thể ngăn chặn cuộc chiến khu vực lan rộng.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 5.10.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.