Điểm xung đột: Ukraine hé lộ mục tiêu quan trọng; Gaza tuyệt vọng sau 6 tháng xung đột

Điểm xung đột: Ukraine hé lộ mục tiêu quan trọng; Gaza tuyệt vọng sau 6 tháng xung đột

07/04/2024 23:24 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua 6.4 cảnh báo Kyiv có thể không còn tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục chiến dịch oanh tạc tầm xa dữ dội như hiện nay.

Đây được xem là lời cảnh báo rõ ràng nhất của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cho đến nay về tình hình ngày càng xấu đi mà lực lượng phòng không nước này đang phải đối mặt. Lời cảnh báo xuất hiện sau nhiều tuần Nga tấn công hệ thống năng lượng và các đô thị của Ukraine bằng cách sử dụng tên lửa và máy bay không người lái.

Ông Zelensky cho biết Ukraine có đủ vũ khí để đối phó ở thời điểm hiện tại, nhưng nước này đã phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về những gì cần bảo vệ.

Nhà lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh Ukraine cần 25 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Hệ thống phòng không tinh vi do Mỹ sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và bội siêu thanh của Nga.

Ông Zelensky lên tiếng sau hàng loạt vụ tấn công mới mà các quan chức Ukraine cho rằng đã giết chết dân thường.

Theo Ukraine, hai cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, một vào đầu ngày 6.4 và một vào buổi chiều cùng ngày, đã làm 8 người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine.

Điểm xung đột: Ukraine hé lộ mục tiêu quan trọng; Gaza tuyệt vọng sau 6 tháng xung đột- Ảnh 1.

Xe bọc thép CV-90 của Ukraine gần thành phố Chasov Yar ngày 5.3.

REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga chưa có phản ứng về cáo buộc làm chết dân thường ở Kharkiv mà Kyiv đưa ra. Tuy nhiên, theo các kênh quân sự trên mạng xã hội của Nga, phía Ukraine chỉ nói một nửa sự thật, đó là đã có vụ tấn công bằng tên lửa Nga vào Kharkiv. Một video, nhiều khả năng do quân đội Nga đưa ra, cho thấy một vụ tấn công mà mục tiêu dường như là các tổ hợp pháo phản lực. Số đạn rốc két trong các giàn phóng dường như đã gây ra một vụ nổ thứ cấp lớn, gây thiệt hại cho các công trình dân sự xung quanh.

Động lực trên chiến trường đã chuyển sang hướng bất lợi Ukraine trong những tháng gần đây khi Kyiv đối mặt với sự sụt giảm trong viện trợ quân sự từ phương Tây và đặc biệt là từ Mỹ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 6.4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông vẫn tin rằng quốc hội Mỹ sẽ thông qua một gói viện trợ lớn, vốn đã bị bế tắc vì tranh cãi trong nội bộ Hạ viện do sự phản đối kiên quyết của các thành viên đảng Cộng hòa.

Khi được người phỏng vấn hỏi về khả năng Ukraine nhận sự hỗ trợ này dưới hình thức cho vay, như cựu Tổng thống Donald Trump từng gợi ý, ông Zelensky nói: "Chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ phương án nào".

Về tình hình cuộc xung đột đang xảy ra ở Dải Gaza và những ảnh hưởng trong khu vực, hôm 6.4 lực lượng Hezbollah ở Li Băng tuyên bố đã bắn hạ một UAV trị giá 6 triệu USD của Israel.

Hezbollah nói UAV bị bắn hạ là mẫu Hermes 900, và công bố video cho thấy khoảnh khắc phương tiện bị trúng đạn.

Một phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel sau đó xác nhận một UAV của quân đội nước này trúng tên lửa phòng không khi đang bay trên không phận Li Băng và vụ việc đang được điều tra.

Trong khi đó, giới chức Iran tiếp tục đe dọa sẽ trả thù cho cái chết của các sĩ quan cấp cao nước này trong một vụ không kích của Israel.

Tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri, thành viên cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ngày 6/4 tuyên bố: "Đòn trả đũa từ Iran sẽ được thực hiện vào thời điểm phù hợp, với kế hoạch và độ chính xác cần thiết, gây ra thiệt hại tối đa cho đối phương, buộc họ phải hối hận vì hành động vừa qua".

Một người thiệt mạng trong vụ không kích của Israel vào tòa lãnh sự Iran ở Syria đêm 1.4 là chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi. Đây là một chuẩn tướng thuộc lực lượng đặc nhiệm Quds chuyên về hoạt động quân sự nước ngoài.

Giới chức Iran và Syria đã cáo buộc Israel triển khai máy bay F-35 bắn tên lửa từ cao nguyên Golan vào địa điểm trên. Tel Aviv đến nay vẫn không bình luận về sự việc hay thừa nhận tập kích. Tuy nhiên, cả Israel lẫn Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ bị Iran tấn công trả đũa.

Tham mưu trưởng quân đội Iran nhấn mạnh nước này "không thể không đáp trả đòn tấn công từ Israel". Ông đồng thời cảnh báo Mỹ, đồng minh thân thiết với Israel, có thể chịu trách nhiệm liên đới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.