Điểm xung đột: Ukraine sáng tạo nhiều vũ khí mới; Chechnya muốn góp thêm quân cho Nga

Điểm xung đột: Ukraine sáng tạo nhiều vũ khí mới; Chechnya muốn góp thêm quân cho Nga

23/05/2024 22:58 GMT+7

Ngày 22.5, Nga nói đã giành quyền kiểm soát Klishchiivka, một trong số những ngôi làng trên mặt trận phía đông mà Ukraine từng đoạt lại từ tay Nga sau chiến dịch phản công năm ngoái.

Làng Klishchiivka ở phía đông Donetsk và nằm trong số những khu vực quân đội Nga kiểm soát vào tháng 1.2023, nhưng Ukraine đã đoạt lại vào tháng 9 cùng năm.

Theo AFP, Klishchiivka nằm ngay ở phía nam thành phố giờ đây bị tàn phá là Bakhmut. Ngôi làng có khoảng 500 người trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của quân đội Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tối 21.5 cảnh báo tình hình tiền tuyến “đang vô cùng khó khăn”. Đến rạng sáng 22.5, quân đội Ukraine nói đã đẩy lùi áp lực tấn công của Nga gần làng và tình hình được kiểm soát.

Thông tin về làng Klishchiivka được Nga công bố trong lúc giới chức Ukraine cho hay lực lượng Moscow dội pháo về hướng thành phố Kharkiv. Tỉnh trưởng Kharkiv Oleg Synegubov cho biết 10 dân thường bị thương trong đợt tấn công của Nga.

Về phần mình, Nga nói Ukraine cũng pháo kích về hướng khu vực Belgorod của Nga và thành phố Lysychansk thuộc tỉnh Luhansk (miền đông Ukraine) hiện do Nga kiểm soát. Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho hay hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn một số đợt tấn công, nhưng một dân thường đã thiệt mạng, một người khác bị thương.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 22.5 phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cho hay Washington sẵn sàng thảo luận với Kyiv về khả năng sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Trước đó, khi đến thăm Kyiv hồi tuần trước, ông Blinken nói rằng Washington “không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ Ukraine, nhưng xét cho cùng chính Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc chiến này”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Charles Brown, cho biết các chỉ huy quân đội Mỹ sẽ thảo luận về các lệnh hạn chế sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo ông Brown, Ukraine có khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga bằng những vũ khí không phải do Mỹ cung cấp.

Bình luận về những tuyên bố của giới quan chức và nghị sĩ Mỹ liên quan đến việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 22.5 nói: “Những tuyên bố khiêu khích như vậy vô cùng nguy hiểm và liều lĩnh. Những lời kêu gọi của những người bài Nga đồng nghĩa với việc Mỹ can dự sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine theo phe của chính quyền [Tổng thống Volodymyr] Zelensky”.

Nhà ngoại giao Nga chỉ trích: “Rõ ràng Kyiv muốn làm tất cả những gì có thể để kích động Mỹ cũng như các nước NATO khác hành động vội vàng và dẫn đến một cuộc xung đột trực diện giữa Nga và các thành viên trong khối”.

Cũng trong ngày 22.5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm 22.5 cáo buộc Trung Quốc cung cấp hoặc chuẩn bị cung cấp cho Nga viện trợ sát thương để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine.

Đây là lần đầu tiên Anh cáo buộc Trung Quốc tìm cách cung cấp cho Nga viện trợ sát thương để sử dụng ở Ukraine.

Phát biểu tại một hội nghị ở London, ông Shapps cho biết tình báo quốc phòng Mỹ và Anh có bằng chứng cho thấy “viện trợ sát thương hiện đang hoặc sẽ chảy từ Trung Quốc sang Nga và vào Ukraine, tôi nghĩ đó là một diễn biến đáng kể”. Bộ trưởng Quốc phòng Anh không cung cấp bằng chứng cho khẳng định của mình. Tuy nhiên, ông cho biết thương mại giữa các nước đã tăng 64% kể từ khi bắt đầu chiến sự Ukraine.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết bình luận của ông Shapps là “hoàn toàn vô căn cứ” và cáo buộc Anh lan truyền “những cáo buộc vô căn cứ”.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với các phóng viên rằng mặc dù ông lo ngại Trung Quốc có thể cung cấp “vũ khí trực tiếp - hỗ trợ sát thương - cho Nga”, nhưng cho đến nay Mỹ chưa thấy điều đó.

Kính mời quý vị đón theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 23.5.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.