Điểm xung đột: Ukraine thêm bước tiến ở Kursk; Nga sẽ dùng tên lửa Iran?

Điểm xung đột: Ukraine thêm bước tiến ở Kursk; Nga sẽ dùng tên lửa Iran?

15/08/2024 23:00 GMT+7

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại tỉnh Belgorod. Đây là địa phương thứ hai áp dụng biện pháp này sau khi Ukraine mở chiến dịch bất ngờ tấn công qua biên giới vào vùng Kursk của Nga.

Trong cuộc họp bất thường ngày 15.8 của Ủy ban Chính phủ Nga về Phòng chống và Xử lý Tình huống khẩn cấp, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Alexander Kurenkov yêu cầu thiết lập tình trạng khẩn cấp và phản ứng cấp độ liên bang tại Belgorod, tỉnh nằm giáp với Kursk và biên giới Ukraine.

Theo Bộ trưởng Kurenkov, tình hình trong khu vực vẫn phức tạp và căng thẳng. Ông cho hay: “Những cuộc tấn công của lực lượng Ukraine tại tỉnh Belgorod đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương, đồng thời làm hư hại nhiều khu dân cư và cơ sở hạ tầng”.

Trước đó, Nga cũng đã áp dụng cơ chế “chống khủng bố” tại Kursk, Belgorod và một tỉnh biên giới khác là Bryansk.

Cũng trong ngày 14.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng nước này vẫn tiếp tục tiến vào tỉnh Kursk của Nga và đã tiến về phía trước từ 1-2km theo nhiều hướng khác nhau kể từ đầu ngày. Đài truyền hình Ukraine cũng công chiếu cảnh binh lính Kyiv hạ cờ Nga bị hạ xuống tại một thị trấn giáp biên giới ở vùng Kursk.

Trang tin The Kyiv Independent ngày 14.8 dẫn một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) khẳng định máy bay không người lái (UAV) tầm xa của nước này đã tấn công 4 căn cứ không quân ở Nga trong đêm 13.8 và rạng sáng 14.8 trong cuộc tấn công lớn nhất vào các sân bay quân sự trong xung đột Nga-Ukraine.

Nguồn tin còn tiết lộ cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nói trên do SBU thực hiện cùng với Không quân, Lực lượng tác chiến đặc biệt, Lực lượng hệ thống không người lái và cơ quan tình báo quân sự (HUR) của Ukraine.

Mục tiêu là ngăn chặn Nga sử dụng các căn cứ không quân để tấn công những vị trí và khu định cư của binh sĩ Ukraine bằng bom KAB. Nguồn tin cho biết thêm hậu quả của các cuộc tấn công đang được xác định.

Trước đó, theo Đài RT, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã chặn được 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U và 117 UAV do Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm 13.8 và rạng sáng 14.8.

Hầu hết số tên lửa và UAV nói trên bị bắn hạ tại tỉnh Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã xâm nhập từ tuần trước. Theo RT dẫn lời các quan chức quân sự và dân sự, tất cả 4 tên lửa Tochka-U và 37 chiếc UAV trong số đó đã bị bắn hạ tại Kursk.

Dù gặp bước lùi tại Kursk, các lực lượng Nga lại đang tạo bước tiến đáng kể ở mặt trận Pokrovsk thuộc vùng Donetsk. Pokrovsk được coi là thành trì quan trọng của Ukraine ở vùng Donetsk.

Theo hãng tin TASS, trong ngày 14.8 giới chức Nga cho biết quân đội Ukraine đã phải rút khỏi một số vị trí ở làng Grodovka và khu vực lân cận thuộc Pokrovsk.

Cũng theo hãng tin này, Bộ Quốc phòng Nga tối 14.8 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, lực lượng Nga đã phá hủy một căn cứ nhiên liệu của quân đội Ukraine và tấn công vào nhân lực cũng như thiết bị của đối phương tại gần 150 khu vực trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Đến khuya 14.8 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong một diễn biến khác, theo một bài điều tra độc quyền được Reuters thực hiện và dẫn hai nguồn tin tình báo ở châu Âu, quân nhân Nga đang được đào tạo ở Iran về vận hành hệ thống tên lửa đạn đạo tầm gần Fath-360, và Moscow sắp nhận hàng trăm tên lửa do Tehran cung cấp.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 15.8.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.