Ông Biden nói kỳ vọng Iran không đánh trả Israel 'ngày càng khó khăn hơn'

Ông Biden nói kỳ vọng Iran không đánh trả Israel 'ngày càng khó khăn hơn'

15/08/2024 07:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden kỳ vọng Iran có thể ngừng kế hoạch tấn công trả đũa Israel nếu Tel Aviv và lực lượng Hamas nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Reuters đưa tin, trong lịch trình đến thành phố New Orleans (bang Louisiana, Mỹ) ngày 13.8, khi được hỏi liệu ông có kỳ vọng Iran dừng kế hoạch trả đũa nếu đạt được thỏa thuận tại Gaza hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden đáp rằng: “Đó là kỳ vọng của tôi”.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng nêu thêm việc đạt thỏa thuận ngừng bắn “ngày càng khó khăn hơn”, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của ông nhằm đảm bảo chấm dứt tình trạng thù địch.

Ông nói “Chúng tôi sẽ xem Iran làm gì và điều gì sẽ xảy ra nếu có cuộc tấn công nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày 13.8 cho biết đang nỗ lực thuyết phục đại diện Hamas tham gia đàm phán tuần này. Lực lượng Hamas ngày 12.8 đề nghị các nhà đàm phán đưa ra một kế hoạch dựa trên những lần đối thoại trước, thay vì phải tham gia một vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn ở Gaza vào ngày 15.8.

Tờ Times of Israel dẫn lời ba quan chức Iran nói trong ngày 13.8 rằng Tehran có thể tạm dừng kế hoạch tấn công Israel nếu các bên đạt đồng thuận về lệnh ngừng bắn.

Ông Biden nói kỳ vọng Iran không đánh trả Israel 'ngày càng khó khăn hơn'- Ảnh 1.

Một biểu ngữ có hình ảnh của thủ lĩnh Hamas bị ám sát Ismail Haniyeh được treo cạnh cờ Iran và Palestine trên một con phố ở Tehran (Iran), ngày 12.8.2024

REUTERS

Một nguồn tin là quan chức an ninh cấp cao Iran cho biết Tehran và các đồng minh như lực lượng Hezbollah ở Li Băng có thể triển khai cuộc tấn công trực tiếp vào Israel nếu thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin đổ vỡ, hoặc nếu Iran nhận thấy Tel Aviv cố kéo dài các cuộc đàm phán.

Nguồn tin cho biết trước nguy cơ xung đột tại Trung Đông lan rộng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh trên đất Iran và chỉ huy cấp cao Hezbollah tại thủ đô Beirut (Li Băng) cuối tháng 7, Iran những ngày qua đã có các cuộc đối thoại căng thẳng với Mỹ và các nước phương Tây khác để xem xét kế hoạch trả đũa.

Ngày 9.8, phái đoàn Iran lại Liên Hiệp Quốc cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng phản ứng của Iran sẽ được tính toán và thực hiện theo cách không gây tổn hại đến thỏa thuận ngừng bắn”. Bộ Ngoại giao Iran ngày 13.8 nhấn mạnh việc kêu gọi Tehran kiềm chế là đi ngược các nguyên tắc luật quốc tế.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby ngày 12.8 nói rằng: “Điều gì đó có thể xảy ra trong tuần này, được thực hiện bởi Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Đó là đánh giá của Mỹ và Israel”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.