Điện Kremlin nói gì về khả năng hội đàm Putin-Zelensky?

08/09/2022 19:15 GMT+7

Ngày 6.9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các thỏa thuận liên quan phải được ký kết trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp mặt trực tiếp.

Trả lời phỏng vấn báo Izvestia, ông Peskov nói: "Về đối thoại Putin-Zelensky, không có gì thay đổi ở đây cả. Không ai cần một cuộc họp chỉ cho có tụ".

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, để hai nhà lãnh đạo xích lại gần nhau hoặc "để thực hiện ý tưởng tiến hành cuộc gặp trực tiếp, cần phải làm rất nhiều điều và nền tảng cho các thỏa thuận này cần được chính thức hóa ở cấp cao nhất trước".

Ông Peskov nhấn mạnh sẽ không có cuộc đối thoại nào giữa lãnh đạo NgaUkraine ở thời điểm hiện tại. Trước đó trong ngày 4.9, ông Peskov đề cập đến chủ đề tương tự trên kênh truyền hình Rossiya 1.

Tổng thống Ukraine mời Tổng thống Putin đến Donbass đối thoại giảm căng thẳng

Cụ thể, ông cho biết Moscow chỉ sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Zelensky "về cách Kyiv thực hiện các yêu cầu của chúng tôi". Ông Peskov cũng khẳng định chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine đang "đúng tiến độ, và sẽ đạt được mọi mục tiêu".

Ngược lại, Tổng thống Zelensky lại có các tuyên bố trái ngược hoàn toàn về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga.

Ban đầu, ông Zelensky nói ông muốn thảo luận trực tiếp về số phận của chiến sự với tổng thống Nga, tuy nhiên, sau đó ông cho rằng không thể có bất cứ cuộc đàm phán nào với Moscow.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Izvestia ngày 6.9, phát ngôn viên Peskov nói rằng Tổng thống Putin sẽ đến thăm “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” (LPR) vào thời điểm thích hợp. Đây là hai vùng đòi ly khai ở miền đông Ukraine mà Moscow đã công nhận độc lập vài ngày trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trước đó, quan chức cấp cao nhất của Nga thăm Donbass là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Kế đó, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cũng đến Luhansk cùng một số nghị sĩ.

Bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu đến Ukraine, tên lửa Nga lại bắn vào Kyiv
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.