Điều doanh nghiệp cần biết là thủ tục mất bao lâu, đầu mối nào chịu trách nhiệm

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Tại phiên đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) ở Hưng Yên, câu chuyện được nhiều đại biểu đặt ra là làm thế nào để những chủ trương đã ban hành thực sự đi được đến doanh nghiệp.

Gần 300 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia kinh tế, đại diện hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đã tham dự Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) tại Hưng Yên, chiều 12.8.

Đây là phiên đối thoại thứ 21 trong chuỗi đối thoại địa phương, tập trung tìm lời giải cho bài toán tăng trưởng mới với tinh thần chuyển từ phản ánh khó khăn sang cùng nhận diện nguyên nhân, hiến kế giải pháp và đồng kiến tạo chính sách.

Không thiếu chính sách, doanh nghiệp vẫn gặp khó

Doanh nghiệp cần là biết rõ thủ tục mất bao lâu, đầu mối nào chịu trách nhiệm? - Ảnh 1.

Anh Đặng Hồng Anh cho biết, nhiều khó khăn của doanh nghiệp do có khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn

ẢNH: BTC

Phát biểu tại phiên đối thoại, anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho rằng qua các phiên VPSF tại địa phương, nhiều khó khăn của doanh nghiệp không hoàn toàn xuất phát từ việc thiếu chính sách mà nằm ở khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn.

Theo anh Đặng Hồng Anh, doanh nghiệp có thể thích ứng với những quy định chặt chẽ, miễn là các quy định rõ ràng, thống nhất và có khả năng dự báo.

"Điều doanh nghiệp cần biết là một thủ tục sẽ mất bao lâu, cơ quan nào là đầu mối giải quyết và khi phát sinh vấn đề liên ngành thì cơ chế phối hợp sẽ vận hành như thế nào", anh Đặng Hồng Anh nói.

Từ đó, anh Đặng Hồng Anh đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế xử lý công việc theo tinh thần "một việc, một đầu mối, một thời gian, một kết quả", nhằm rút ngắn khoảng cách từ chủ trương tới thực thi.

Doanh nghiệp cần là biết rõ thủ tục mất bao lâu, đầu mối nào chịu trách nhiệm? - Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia phiên đối thoại

ẢNH: BTC

Theo anh Đặng Hồng Anh, với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn được tháo gỡ sớm. Còn đối với các vấn đề liên ngành, một đầu mối điều phối xuyên suốt sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn. Những vấn đề vượt thẩm quyền địa phương cần được tổng hợp và phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền.

Anh Đặng Hồng Anh cho rằng trong nền kinh tế hiện đại, chất lượng điều hành cũng có thể trở thành một loại "hạ tầng cạnh tranh" của địa phương. Bên cạnh đường sá, khu công nghiệp, điện, nước hay logistics, doanh nghiệp cần một môi trường thể chế minh bạch, ổn định và có thể dự báo. Có những cải cách không cần thêm nhiều ngân sách nhưng có thể giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp.

Hệ thống chính sách hỗ trợ chưa đủ mạnh

PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng một trong những vấn đề đáng suy nghĩ nhất hiện nay là nghịch lý: nền kinh tế tăng trưởng khá tốt nhưng khu vực doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nội địa, vẫn gặp nhiều khó khăn. 

Doanh nghiệp cần là biết rõ thủ tục mất bao lâu, đầu mối nào chịu trách nhiệm? - Ảnh 3.

PGS-TS Trần Đình Thiên trao đổi tại phiên đối thoại

ẢNH: BTC

Trong khi đầu tư nước ngoài đang tăng tốc mạnh mẽ thì sức đầu tư của khu vực tư nhân trong nước còn hạn chế. Nếu tình trạng này kéo dài, năng lực dẫn dắt nền kinh tế và cạnh tranh toàn cầu có nguy cơ nghiêng nhiều hơn về khu vực bên ngoài.

Theo ông Thiên, Hưng Yên cũng cần nhìn nhận rõ vấn đề này trong chiến lược phát triển. Thu hút FDI là cần thiết, nhưng điều quan trọng là dòng vốn đó phải tạo được sức lan tỏa, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất.

"Không chỉ là những tập đoàn lớn nước ngoài vào tạo chuỗi sản xuất của họ có sự tham gia của doanh nghiệp Việt, mà quan trọng không kém, thậm chí rất sinh tử, là những chuỗi của Việt Nam", ông nhấn mạnh.

PGS-TS Trần Đình Thiên cũng chỉ ra thực tế đáng lo ngại khi Việt Nam đã ký 19 hiệp định thương mại tự do, nhưng doanh nghiệp trong nước chỉ đóng góp khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi khu vực FDI chiếm tới 80%. Theo ông, nguyên nhân nằm ở năng lực còn hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam, sự yếu kém trong liên kết, đồng thời hệ thống chính sách hỗ trợ chưa đủ mạnh.

Từ đó, ông Thiên cho rằng, Hưng Yên không nên chỉ chạy đua thu hút dự án hay mở rộng các khu công nghiệp theo cách cũ, mà cần nhận diện đúng lợi thế, lựa chọn hướng phát triển khác biệt và tạo điều kiện để hình thành những doanh nghiệp, chuỗi giá trị mang thương hiệu Việt.

"Hưng Yên phải có một cách tiếp cận phát triển mới và khác. Cạnh tranh với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh chắc chắn là sẽ rất khó", ông Thiên nói.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.