Điều tra vụ chặt cây tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Cù Hiền
Cù Hiền
08/09/2023 13:38 GMT+7

UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Công an tỉnh điều tra vụ ông Nguyễn Văn Phê tự ý huy động máy móc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn tại khu vực Cồn Lu nằm trong phân khu phục hồi sinh thái thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Văn Phê (50 tuổi, trú TT.Ngô Đồng, H.Giao Thủy, Nam Định) bị lập biên bản vì tự ý huy động máy móc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn tại khu vực Cồn Lu nằm trong phân khu phục hồi sinh thái thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy ngày 22.8 vừa qua, trao đổi với PV Báo Thanh Niên sáng 8.9, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng, cho biết tỉnh vừa chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. 

 Công an tỉnh vào cuộc điều tra vụ chặt cây tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 1.

Chiếc lán được ông Nguyễn Văn Phê cho dựng lên tại khu vực Cồn Lu

C.H

Theo đó, ông Trần Anh Dũng giao Công an tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 31.8, Sở NN-PTNT tỉnh Nam Định có báo cáo gửi UBND tỉnh, đồng thời có công văn phúc đáp đề nghị của Cơ quan CSĐT, Công an H.Giao Thủy (Nam Định) về việc xác định diện tích rừng tại Vườn quốc gia Xuân Thủy liên quan đến vụ việc này.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, tính đến ngày 23.8, tại Vườn quốc gia Xuân Thủy có 6.804 m2 đất có cây ngập mặn, cây phi lao tái sinh tự nhiên bị chặt phá (trong đó có khoảng 500 cây ngập mặn và 130 cây phi lao); 5.605 m2 đất bãi bồi đã bị tự ý cải tạo. Toàn bộ diện tích trên thuộc phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Sở NN-PTNT xác định, khu diện tích đất có cây bị chặt phá và bãi bồi bị tự ý cải tạo trên là trái quy định đối với công tác quản lý, bảo vệ chặt chẽ rừng phục hồi hệ sinh thái tự nhiên tại Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 8.9



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.