Điều tra vụ phá rừng trong khu rừng văn hóa, lịch sử

Giang Phương
Giang Phương
04/09/2019 05:00 GMT+7

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Ngày 3.9, ông Phạm Văn Liệu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Tân Biên (Tây Ninh), cho biết đơn vị này đang điều tra vụ chặt trái phép 5,8 ha rừng trồng tại tiểu khu 15, khu rừng văn hóa, lịch sử Chàng Riệc (H.Tân Biên).
Trước đó, ngày 18.8, Hạt Kiểm lâm Tân Biên nhận được thông tin từ Ban Quản lý khu rừng văn hóa, lịch sử Chàng Riệc về vụ phá rừng trồng trái pháp luật tại tiểu khu 15. Cụ thể, tại lô 29, khoảnh 2 có 4,5 ha rừng trồng năm 2012 có 197 cây dầu, sao (đường kính từ 4 - 12 cm) và 1.337 cây keo (đường kính gốc từ 4 - 10 cm) bị chặt hạ. Tương tự, tại lô 36, khoảnh 4 có 1,3 ha rừng trồng gồm 66 cây dầu, sao (đường kính từ 2 - 10 cm) và 130 cây keo (đường kính gốc từ 2 - 10 cm) bị chặt hạ. Quá trình xác minh, cơ quan kiểm lâm xác định 2 lô rừng trồng trên nằm trong diện tích 11,1 ha do ông Lê Ngọc Tuyên (ngụ xã Thạnh Tây, H.Tân Biên) đứng tên hợp đồng trồng rừng từ năm 2012 cho đến nay.
Trên thực tế, ông Tuyên đã sang nhượng (bằng giấy tay) cho ông Trần Thành Mạnh (ngụ xã Thạnh Bình, H.Tân Biên), nhưng không thông báo cho ban quản lý để làm thủ tục sang tên hợp đồng (do ông Mạnh còn nợ tiền mua rừng 730 triệu đồng). Sau khi sang nhượng, ông Mạnh trực tiếp chăm sóc, bảo vệ và sử dụng toàn bộ diện tích 5,8 ha trên. Trong khi đó, ông Mạnh cho hay là người mua lại rừng trồng của ông Tuyên và trực tiếp quản lý, sử dụng trồng cây mì vào giữa các hàng cây rừng trồng từ năm 2014 đến nay. Đồng thời ông Mạnh thừa nhận trực tiếp cưa, chặt số cây sao, dầu và keo trên diện tích 5,8 ha thuộc 2 lô rừng của tiểu khu 15 từ tháng 4 và 5.2019 vì cho rằng mật độ cây rừng trồng dày, một số cây tán che lớn làm cây mì kém phát triển (!?).
* Cùng ngày 3.9, ông Mang Văn Thới, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, cho biết Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Dầu Tiếng (H.Tân Châu) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về “tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và chuyển hồ sơ vụ việc sang Viện KSND H.Tân Châu thụ lý để tiếp tục điều tra, truy tố các đối tượng vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.
Trước đó, tối 14.8, lực lượng bảo vệ rừng nhóm hộ tiểu khu 33, 34, 39 và 40 khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng 12 xe gắn máy đang vận chuyển 12 lóng gỗ tròn. Phát hiện lực lượng tuần tra, nhóm đối tượng đã dùng rựa chặt dây thừng bỏ gỗ và lấy xe gắn máy bỏ chạy. Toàn bộ hình ảnh vụ việc được lực lượng bảo vệ rừng kịp thời ghi lại. Ngay lập tức, tổ tuần tra báo cho Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Dầu Tiếng vào hỗ trợ. Bước đầu điều tra, lực lượng kiểm lâm xác định số gỗ vên vên bị cưa hạ được xác định 7,758 m3 (thuộc nhóm III) bị các đối tượng cưa hạ tại khoảnh 1, tiểu khu 40 thuộc khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng vào tối 14.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.