Đình công lớn tại ĐH California ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh viên

12/12/2022 10:24 GMT+7

Hàng chục ngàn nhân viên học thuật ĐH California (Mỹ) tiến hành cuộc đình công được xem là lớn nhất lịch sử ngành giáo dục ĐH ở Mỹ, kéo dài nhiều ngày nay yêu cầu tăng lương, phúc lợi gây ảnh hưởng đến việc học của sinh viên.

Khoảng 48.000 nhân viên học thuật, bao gồm các nhà nghiên cứu và trợ giảng, tại 10 cơ sở của ĐH công lập California (bang California) đình công từ ngày 14.11 cho đến nay, yêu cầu tăng lương và phúc lợi, theo tờ The New York Times ngày 11.12.

Các nhân viên học thuật tham gia những cuộc tuần hành và tập trung trước những văn phòng điều hành của ĐH California. Vào ngày 7.12, 10 nhân viên của ĐH California, cơ sở Los Angeles (UCLA) đã bị bắt tại văn phòng hội đồng quản trị của trường do bị cáo buộc tội xâm nhập trái phép, theo tờ The Guardian.

Đây được xem là cuộc đình công lớn nhất lịch sử ngành giáo dục ĐH ở Mỹ. Cuộc đình công khiến nhiều lớp học bị hủy và sinh viên lo ngại về kết quả học tập của học kỳ này.

Những người đình công cho rằng họ không còn lựa chọn khác và yêu cầu nhà trường phải tăng lương để trang trải chi phí sinh hoạt ngày càng tăng ở bang California.

Các nhân viên học thuật của ĐH California cơ sở tổ chức đình công và tiến hành cuộc tuần hành tại TP.San Diego, bang California ngày 14.11

REUTERS

Vào ngày 9.12, nhà trường đạt được thỏa thuận về việc tăng lương 29% cùng một số phúc lợi khác cho 12.000 nhân viên học thuật. Trong một thông báo, nhà trường cho rằng các đề xuất về mức tăng lương được đưa ra trong những cuộc thương lượng là "công bằng, hợp lý”.

Tuy nhiên, những người đã đạt được thỏa thuận vẫn từ chối trở lại làm việc, khẳng định cuộc đình công vẫn tiếp diễn cho đến khi 36.000 nhân viên học thuật còn lại cũng được tăng lương.

Hiện mức lương trung bình hằng năm đối với nhân viên học thuật là khoảng 24.000 USD và nghiệp đoàn đại diện cho những người đình công yêu nhà trường tăng lên mức tối thiểu 43.000 USD, theo tờ Los Angeles Times.

Trong lúc cuộc đàm phán đang diễn ra, các sinh viên ĐH California bày tỏ quan ngại về tiến trình học tập của họ trong học kỳ này bị gián đoạn.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, nữ sinh viên Susana Sotelo tại ĐH California cơ sở Berkeley cho biết 4 trong số 5 môn học đã bị hủy hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến.

Một nữ sinh viên khác tên Janna Nassar cho hay cô tin rằng các nhân viên học thuật cần được trả lương cao hơn nhưng bày tỏ lo ngại trước nguy cơ kỳ thi cuối kỳ sẽ bị hủy.

Kể từ khi cuộc đình công bắt đầu từ giữa tháng 11, nhiều lớp học đã bị hủy, gây ảnh hưởng đến 230.000 sinh viên, theo đài NBC.

Nhà trường phải điều chỉnh cấu trúc đề thi cuối kỳ vì sinh viên bị mất tiết học, đồng thời lùi ngày thi, thời hạn nộp tiểu luận do các trợ giảng đình công nên không có nhân lực để chấm điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.