Dịp lễ 2.9 Đà Lạt liệu có 'cháy phòng'?

25/08/2022 15:05 GMT+7

Cao điểm du lịch lễ tết hằng năm, Đà Lạt thường rơi vào tình trạng khan hiếm phòng nghỉ và địa điểm ăn uống, khiến du khách vạ vật. Dịp lễ năm nay được nghỉ tới 4 ngày, rất thuận lợi cho một chuyến đi xa nên với nhiều người, Đà Lạt là lựa chọn lý tưởng.

Nhưng nỗi ám ảnh vì đông đúc, ngột ngạt, quá tải ở các điểm đến nổi tiếng vẫn ám ảnh du khách. Về vấn đề này, trao đổi với Thanh Niên ngày 25.8, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa thông tin Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết dù dịp nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, nhưng dự kiến số lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở Đà Lạt sẽ không nhiều. Bởi du khách vừa có kỳ nghỉ hè khá dài, đã đi chơi nhiều nơi, trong đó có Đà Lạt. Hơn nữa cũng sắp đến ngày khai giảng năm học mới, phụ huynh, học sinh chuẩn bị cho chuyện học hành nên dự báo thành phố ngàn hoa sẽ không quá đông người đi du lịch dịp lễ này.

“Đến thời điểm này, còn 1 tuần nữa là tới kỳ nghỉ lễ 2.9, nhưng mới chỉ có khoảng 45 - 50% số phòng đã được du khách đặt trước. Nên chắc chắn sẽ không có chuyện “cháy phòng” xảy ra. Bên cạnh đó, Đà Lạt cũng có hàng trăm nhà hàng, quán ăn sẵn sàng phục vụ, nên du khách không phải lo chuyện tìm không ra quán để ăn uống. Dù vậy, Đà Lạt cũng chuẩn bị sẵn sàng, tạo mọi điều tốt nhất để phục vụ khách. Du khách có vấn đề cần hỗ trợ hãy gọi điện vào đường dây nóng: 0912.903.178 để được tư vấn, giúp đỡ”, ông Kiệt cho hay.

Từ đầu năm đến nay, Đà Lạt đón rất nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng

gia bình

Khảo sát của chúng tôi cho thấy, tại các khu vực tập trung đông đúc khách sạn cấp trung ở trung tâm TP.Đà Lạt như Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu..., giá phòng dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/đêm cho phòng 2 người; 500.000 - 1 triệu/đêm cho phòng 4 người. Các khách sạn cao cấp có tăng giá so với ngày thường nhưng không đáng kể.

Theo thống kê của Phòng Văn hóa thông tin Đà Lạt, 8 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại TP.Đà Lạt đạt khoảng 3.927.000 lượt, tăng 116,5% so cùng kỳ; trong đó khách nội địa đạt 3.877.000 lượt, tăng 115,5%, khách quốc tế ước đạt 50.000 lượt, tăng 244,6% so cùng kỳ. Đà Lạt hiện có khoảng 2.234 cơ sở lưu trú các loại với gần 29.197 phòng, 46.646 giường (chưa thống kê số phòng, giường của khoảng 150 cơ sở lưu trú khác), có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú của khoảng 55.000 - 60.000 du khách cùng một lúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.