Djokovic nói không cần chích ngừa vì bản thân từng nhiễm Covid-19

10/01/2022 13:35 GMT+7

Đội ngũ pháp lý của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic lập luận rằng xét nghiệm dương tính vào tháng 12.2021 cho phép Nole đến Úc, mặc dù anh không được tiêm ngừa .

Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic không dễ dàng chấp nhận bị từ chối nhập cảnh vào Úc. Đội ngũ pháp lý của Nole lập luận rằng anh được miễn trừ tiêm chủng sau khi đã mắc Covid-19 vào tháng 12.2021.

Trong đơn gửi tòa án trước phiên điều trần hôm 10.1 về việc bị hủy visa, Djokovic nói rằng anh đã được đặc cách tham gia từ ban tổ chức giải Úc mở rộng và một lá thư từ Bộ Nội vụ với nội dung cho phép Djokovic nhập cảnh vào nước này.

Một người ủng hộ Novak Djokovic đứng bên ngoài khách sạn Park, nơi tay vợt người Serbia bị giam giữ, tại Melbourne (Úc), ngày 7.1.2022

reuters

Đang tràn trề hy vọng sẽ giành Grand Slam thứ 21 tại giải Úc mở rộng vào cuối tháng 1, nhưng tay vợt người Serbia từ ngày 6.1 đến nay đang bị tạm giữ trong một khách sạn khiêm tốn ở Úc.

Lùm xùm nói trên đã trở thành tiêu điểm cho các bên tranh cãi liên quan đến tiêm chủng trên toàn thế giới, cũng như thổi bùng căng thẳng giữa Serbia và Úc. Nếu không giải quyết được việc bị hủy visa và bị trục xuất, Djokovic có thể bị cấm nhập cảnh vào nước Úc trong vòng 3 năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.