Dỡ nhà vì lợi ích chung

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
31/01/2023 08:36 GMT+7

Câu chuyện về 15 hộ dân ở thôn Vĩnh An (xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị) đón "tết tạm" và dành kỳ vọng lớn lao hơn cho tuyến đường cao tốc đang khai mở đã làm rất nhiều người bất ngờ, trong đó có tôi.

Dỡ nhà vì lợi ích chung - Ảnh 1.

Anh Trịnh Mạnh Cường (thợ mộc, 1 trong số 15 hộ dân vừa đón "tết tạm") đã cùng vợ con dựng nhà tạm vỏn vẹn khoảng 30 m2 để đón tết

THANH LỘC

Chuyện rằng, những hộ dân này đã đồng thuận tháo dỡ nhà cửa, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không có một mái nhà đúng nghĩa để đón tết.

Còn nhớ, ngay tại thời điểm khởi công tuyến cao tốc vào ngày đầu năm dương lịch 2023, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phải tiến hành thi công với tinh thần "thần tốc". Nhưng tất cả chỉ thành hiện thực khi người dân bàn giao mặt bằng. Với dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,7 km, đoạn qua Quảng Trị hơn 32 km ảnh hưởng tái định cư 477 hộ cho thấy khối lượng công việc giải phóng mặt bằng là khổng lồ. Vì vậy, câu chuyện của 15 hộ dân ở Vĩnh An như liều "doping" để mọi người tin rằng sẽ luôn có kỳ tích khi tạo được sự đồng thuận.

Nhà cũ đã giải tỏa, Tết Quý Mão những hộ dân ấy chấp nhận đón tết trong những mái nhà lắp ghép tạm trên mảnh đất mà cơ quan chức năng "cho mượn" hoặc ở nhờ nhà bà con trong lúc chờ nhà tái định cư.

Anh Trịnh Mạnh Cường (thợ mộc, 1 trong số 15 hộ dân vừa đón "tết tạm") đã cùng vợ con dựng nhà tạm vỏn vẹn khoảng 30 m2 để đón tết. Bên trên vách tường căn nhà tạm được che bởi tấm tôn, có bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng vì thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được treo trang trọng. Đó như là động lực để anh cùng gia đình vượt qua khó khăn, kỳ vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn khi cao tốc hoàn thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.