Đoàn báo chí TP.HCM dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ngọc Mai
Ngọc Mai
18/11/2022 15:14 GMT+7

Đoàn cán bộ Tuyên giáo, báo chí, xuất bản TP.HCM có chuyến thăm, dâng hương, tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Ngày 18.11, hơn 70 cán bộ, nhà báo tiêu biểu từ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí TP.HCM và Trung ương đóng tại TP.HCM đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại khu tưởng niệm ở H.Vũng Liêm, Vĩnh Long. Chuyến thăm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022).

Tại đây, đoàn được tham quan khu di tích, với điểm nhấn là nhà trưng bày “Vườn ông Sáu Dân”, được xem lại những hình ảnh về sự nghiệp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Cũng dịp này, đoàn tới thăm, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ tại Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định ở H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre. Đoàn được tìm hiểu những hình ảnh, tư liệu lịch sử về hoạt động cách mạng của quân và dân tại Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, nơi từng do ông Võ Văn Kiệt từng làm Bí thư.

Đoàn được tìm hiểu về hoạt động cách mạng của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

NGỌC MAI

Đây là hai trong số những điểm đến trên “Hành trình đất phương Nam” do Thành ủy TP.HCM tổ chức với mong muốn tăng cường giáo dục, bồi dưỡng tình cảm cách mạng, truyền thống lịch sử cho đội ngũ những người làm báo cũng như động viên, khen thưởng các phóng viên, biên tập viên tiêu biểu.

Chuyến hành trình diễn ra từ ngày 15 - 19.11, đi qua các tỉnh, thành: Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau. Đoàn do ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, làm Trưởng đoàn.

Tham quan căn hầm bí mật tại di tích Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

NGỌC MAI

Trong “Hành trình đất phương Nam”, đoàn còn tham quan khu Đền thờ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu; Khu đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định; Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; Đền Hùng Cần Thơ.

Đoàn cũng có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre về tình hình và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đoàn tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em nghèo hiếu học tại H.Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) và H.Ngọc Hiển (Cà Mau); tặng sách cho Đồn biên phòng ở Cà Mau. Đoàn cũng tham quan hệ sinh thái rừng ngập mặn, chụp hình lưu niệm tại cột mốc toạ độ Đất Mũi, cột cờ Đất Mũi Cà Mau. Trước khi kết thúc hành trình, đoàn tham quan khu lưu niệm Đờn ca tài tử Cao Văn Lầu, nhà hát nón lá ở Bạc Liêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.