Đoàn đại biểu TP.HCM kết thúc chuyến hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
20/05/2022 09:12 GMT+7

Đoàn công tác số 9 - TP.HCM vừa kết thúc chuyến hải trình từ ngày 11.5 - 19.5, thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đoàn công tác số 9 do Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn công tác số 9 và ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đại biểu TP.HCM, cùng hơn 200 đại biểu tham dự đã có chuyến hải trình dài ngày thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1

PHẠM THU NGÂN

Trong chuyến hải trình, đoàn đại biểu đã đến thăm các đảo như Song Tử Tây, Đá Nam, Sinh Tồn, Cô Lin, Núi Le B, Tốc Tan A, Thuyền Chài B, Đá Tây B, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường). Trong ảnh là lễ duyệt binh tại đảo Song Tử Tây

PHẠM THU NGÂN

Theo lãnh đạo đoàn công tác, chuyến hải trình giúp các đại biểu cảm nhận vẻ đẹp của biển đảo quê hương, tận mắt chứng kiến những thay đổi và sự phát triển của biển đảo, và để các thành viên thấy được những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ, quân - dân trên đảo đối mặt. Tuy nhiên, bằng tinh thần, ý chí vượt qua những khó khăn, thách thức giữa biển cả mênh mông, các chiến sĩ hiên ngang ngày đêm bám trụ canh gác biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

phạm thu ngân

Trong chuyến công tác, TP.HCM đã trao tặng kinh phí 40 tỉ đồng và dự lễ khởi công công trình xây dựng nhà văn hóa trên đảo Thuyền Chài B; hỗ trợ kinh phí sửa chữa trường tiểu học trên đảo Song Tử Tây và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau cơn bão Rai hơn 1.9 tỉ đồng. Riêng các thành viên trong đoàn công tác còn đóng góp sách vở, nhu yếu phẩm, thiết bị giải trí tặng các chiến sĩ

phạm thu ngân

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, biểu dương các lực lượng tham gia chuyến công tác và mong muốn TP.HCM và các địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ biển, đảo quê hương bằng nhiều hoạt động thiết thực

phạm thu ngân

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, với các đại biểu, dù chuyến công tác lần này là lần đi đầu hay lần thứ hai, thứ ba... đều có những cảm xúc đặc biệt. “Riêng cá nhân tôi rất mừng khi lần này đi thấy biển đảo phát triển hơn. Thấy được có nơi, có những người chấp nhận sự gian khổ và hy sinh để ta sung sướng nơi đất liền. Buổi tổng kết về chuyến hải trình sẽ mở ra suy nghĩ mới cho các thành viên về những việc làm sắp tới cho cuộc sống và sự phát triển của xã hội”, ông Nguyễn Hồ Hải nói và cho biết thêm: “Tôi nghĩ các địa phương nên thêm nhiều sự liên hệ với Vùng 2, Vùng 4 Hải quân để có những gắn kết, kết nối, nghĩa tình, tổ chức thêm nhiều chuyến đi; không chỉ hỗ trợ một lần mà cần phải thường xuyên để chăm lo hỗ trợ cho đời sống chiến sĩ”

phạm thu ngân

Đoàn công tác đến dâng hương tại Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022), đoàn công tác số 9 đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TT.Trường Sa, H.Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Đoàn công tác số 9 - TP.HCM dâng hương, dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ở đảo Trường Sa Lớn)

phạm thu ngân

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác số 9 - TPHCM xin hứa sẽ tiếp tục noi gương Bác và các anh hùng liệt sĩ, đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, vượt qua khó khăn thử thách trong giai đoạn hiện nay; kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng vì hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ; tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước

phạm thu ngân

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, TP.HCM tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước và tự hào khi được vinh dự mang tên của Người. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu phát triển thành phố trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ; là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế... xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại

phạm thu ngân

Ngoài ra, tại TT.Trường Sa, H.Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác số 9 - TP.HCM đã đến thăm và dâng hương các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (ở đảo Trường Sa Lớn)

phạm thu ngân

Trên tàu KN-290, đoàn công tác thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc

phạm thu ngân

Các đại biểu thả hoa, hạc giấy xuống biển trong buổi lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc

phạm thu ngân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.