Đoàn đại biểu VN tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga

27/02/2024 08:00 GMT+7

Từ ngày 1 - 7.3, đoàn đại biểu thanh niên VN sẽ tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 tại TP.Sochi, Liên bang Nga. Liên hoan với sự tham gia của khoảng 20.000 đại biểu thanh niên đến từ 180 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Đoàn đại biểu thanh niên VN do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu VN tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga- Ảnh 1.

Các đại biểu dự tập huấn trước khi lên đường tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 tại Liên bang Nga

Ảnh: Nữ Vương

Trước khi đoàn đại biểu VN sang Liên bang Nga tham dự liên hoan, chiều 26.2, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức tập huấn nhằm quán triệt tinh thần, các nội dung trong khuôn khổ chương trình, để đoàn đại biểu VN tham gia liên hoan có hiệu quả cao nhất, thể hiện đúng tinh thần, trách nhiệm của thanh niên VN.

Tại buổi tập huấn, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, cho biết được sự đồng ý của Ban Bí thư T.Ư Đảng, T.Ư Đoàn cử đoàn công tác gồm 111 đại biểu tham gia Liên hoan thanh niên thế giới năm 2024 tại Sochi, Liên bang Nga từ ngày 1 - 7.3.

Anh Ngô Văn Cương cho biết Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 có thể nói là lần đầu tiên được tổ chức, đây cũng là sáng kiến của nước chủ nhà Liên bang Nga.

Với chủ đề "Hãy cùng nhau bắt đầu tương lai" nhằm kết nối thanh niên trên thế giới cùng nhau xây dựng một tương lai chung, một thế giới đa cực, công bằng dựa trên sự hợp tác và cân bằng lợi ích, thì ban tổ chức nước chủ nhà cũng rất kỳ vọng tạo không gian mở để thanh niên được gặp gỡ, chia sẻ, nhận thức chung về các vấn đề thanh niên quan tâm trong tình hình hiện nay.

"Tham gia Liên hoan thanh niên thế giới năm 2024, đoàn đại biểu thanh niên VN với thông điệp hòa bình, hội nhập và phát triển của thanh niên VN. Qua liên hoan lần này, chúng ta có cơ hội quảng bá hình ảnh của VN, đặc biệt là thế hệ trẻ VN về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau hơn 45 năm thống nhất đất nước và sau hơn 30 năm đổi mới. Giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên của VN. Về vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa", anh Ngô Văn Cương thông tin.

Đoàn đại biểu VN tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga- Ảnh 2.

Các đại biểu trao đổi tại buổi tập huấn

Trước khi đoàn đại biểu VN sang Liên bang Nga tham dự liên hoan, anh Ngô Văn Cương đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc một số vấn đề. Đầu tiên là đúng đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Nhận thức đầy đủ việc tham gia liên hoan là nhiệm vụ chính trị đối ngoại quan trọng, phải đảm bảo các yêu cầu công tác, phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, xứng đáng là đại biểu tiêu biểu của thanh niên tham dự liên hoan. Nêu cao nhận thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, tự giác, phục tùng sự phân công của lãnh đạo đoàn, trưởng, phó nhóm; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chấp hành quy chế hoạt động của đoàn.

Anh Ngô Văn Cương cũng đề nghị các đại biểu thống nhất chặt chẽ trong tổ chức đoàn đại biểu VN tham dự liên hoan. Đại biểu tham gia cần phải tích cực, chủ động, có trách nhiệm, trọng tâm và chất lượng các nội dung của liên hoan…

Trước đó, ngày 22.2, đoàn đại biểu cũng đã tham gia buổi tập huấn với 2 chuyên đề: "Giới thiệu Liên hoan thanh niên thế giới năm 2024 và sự tham gia của đoàn đại biểu VN tại liên hoan; một số lưu ý khi tham gia, chuẩn bị cho đoàn" và chuyên đề "Tình hình thế giới và khu vực. Chính sách đối ngoại của VN".

Sau buổi tập huấn ngày 26.2, từ ngày 27.2 đoàn đại biểu VN sẽ bắt đầu bay sang Liên bang Nga tham gia liên hoan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.