Đoàn quân y từ Hà Nội đã vào đến TP.HCM, sẵn sàng chống dịch Covid-19

21/08/2021 20:04 GMT+7

Hơn 14 giờ ngày 21.8, chuyến bay VJ121 chở những cán bộ, chiến sĩ quân y đầu tiên từ Hà Nội vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19 , đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất .

Gần 300 cán bộ, bác sĩ, học viên của Học viện Quân y đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sẵn sàng ra quân tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam vào chiều 21.8.
Được biết, chiều cùng ngày sẽ có thêm 4 chuyến bay khác lần lượt hạ cánh, chở thêm các cán bộ, chiến sĩ, học viên của Học viện Quân y vào TP.HCM để sẵn sàng hỗ trợ TP.HCM ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Hàng trăm quân nhân, học viên quân y vào chi viện TP.HCM chống Covid-19

Trao đổi nhanh tại sân bay Tân Sơn Nhất, đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó cục trưởng cục Quân y, chia sẻ: “Lần này, lực lượng có chuyên môn cao ở phía Bắc của Học viện quân y sẽ chia thành các đợt vào triển khai ở 400 bệnh xá lưu động của 22 quận, huyện trên toàn TP.HCM để điều trị cho những bệnh nhân F0 tại nhà. Việc này sẽ làm giảm tải cho các bệnh viện dã chiến từ tầng thứ 2 trở lên. Đồng thời, phát hiện sớm những trường hợp F0 tại nhà cần chuyển tuyến, giúp giảm thiểu những bệnh nhân tăng nặng và giảm tỉ lệ tử vong”.
Theo kế hoạch, dự kiến trong ngày 22 và 23.8 sẽ có thêm 700 cán bộ, học viên tiếp tục di chuyển bằng máy bay vào TP.HCM để tăng cường phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác tổ chức thành 60 tổ quân y lưu động, trong đó có 113 bác sĩ, 2 cán bộ, 180 học viên do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Hệ trưởng hệ sau Đại học, làm Trưởng đoàn

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn, phụ trách công tác vận tải của Lữ đoàn 77 (Quân khu 7), cho biết lực lượng này sẽ rải khắp các nơi ở TP.HCM và lập chốt bệnh viện dã chiến để điều trị những ca nặng và tức thời cho người dân. 
Quân khu 7 sẽ điều động các xe để chở đoàn Quân y về Trung đoàn Gia Định (H.Hóc Môn) để chuẩn bị triển khai các công tác chống dịch.

Đây là những cán bộ, y bác sĩ, học viên của Học viện Quân y tình nguyện đi vào những nơi khó khăn nhất, nơi người dân đang cần nhất, chấp nhận sống chung với F0 để thực hiện trách nhiệm của người lính khi có lệnh

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Dưới sự chỉ đạo, điều phối của Sở chỉ huy phòng, chống dịch phía Nam, Đoàn công tác chia thành 60 tổ quân y lưu động (mỗi tổ gồm 2 bác sĩ và 3 học viên) sẽ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin, quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại nhà. Đồng thời phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi cần và thực hiện làm bất cứ nhiệm vụ mà người dân yêu cầu

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Từ lúc TP.HCM vừa mới bùng dịch, các học viên của Học viện Quân y đã được huấn luyện nhiều kĩ năng để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, lực lượng này đã được điều động lên đường chiến đấu với tinh thần “chống dịch như chống giặc”

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Khác với những lần chi viện trước, các cán bộ, chiến sĩ quân y lần này có nhiệm vụ đến từng quận huyện, tổ dân phố, từng gia đình để điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Nguyễn Thị Duyên, sinh viên năm thứ 5, lớp dài hạn 51B, hệ 2 Học viện Quân y, hạnh phúc chia sẻ: “Được góp phần tham gia vào công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại TP.HCM, mình thấy hạnh phúc lắm. Ban đầu khi hay tin sẽ vào TP.HCM, gia đình mình khá lo lắng nhưng với vốn kiến thức, kinh nghiệm đã được trang bị trong suốt quá trình học tập mình cảm thấy tự tin hơn. Chỉ mong sao TP.HCM sẽ đồng lòng quyết tâm chiến thắng được đại dịch nhanh nhất có thể”

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Từ ngày 21 đến 23.8, dự kiến sẽ có khoảng 1.000 cán bộ, nhân viên quân y và các trang thiết bị được vận chuyển vào TP.HCM để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đường hàng không

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Hiện nay tại TP.HCM có khoảng 2.300 cán bộ, chiến sĩ quân y tham gia chống dịch ở 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, Bệnh viện Quân Dân y miền Đông (Quân khu 7) và Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng thuộc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng)

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Sau khi xuống máy bay, các cán bộ chiến sĩ gấp tốc chuyển hành lý, tư trang lên xe di chuyển về nơi tập kết để sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Trong số 300 cán bộ, chiến sĩ được điều động vào TP.HCM để tham gia chống dịch có nhiều nữ quân y cũng được tăng cường để làm nhiệm vụ chống dịch

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

 

Bản tin Covid-19 ngày 21.8: Cả nước kỷ lục công bố 13.439 ca một ngày | TP.HCM ra quy định giãn cách tối đa

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục Hậu cần, Quân khu 7 và Quân khu 9 thành lập 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn phía Nam

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Quân khu 7 đã điều động 12 xe ôtô để đưa các cán bộ chiến sĩ quân y từ sân bay Tân Sơn Nhất về nơi tập kết tại Trung đoàn Gia Định (H.Hóc Môn, TP.HCM), sẵn sàng bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19

Ảnh: NGỌC DƯƠNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.