Doanh nghiệp Mỹ xem Việt Nam là trung tâm tăng trưởng toàn cầu

22/03/2023 09:31 GMT+7

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), Ted Osius cho biết các doanh nghiệp Mỹ đang rất quan tâm tới Việt Nam như trung tâm tăng trưởng toàn cầu - điểm đến cho sự phát triển và cơ hội.

Nhiều công ty Mỹ quan tâm đầu tư vào Việt Nam

Chiều ngày 21.3, Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) đã tổ chức buổi trao đổi với báo chí nhằm cung cấp thông tin về phái đoàn 52 doanh nghiệp. Đây là đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất từ trước tới nay đến Việt Nam, nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Rất nhiều doanh nghiệp Mỹ quan tâm đầu tư vào Việt Nam - Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc họp báo

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo ông Ted Osius, số lượng doanh nghiệp tham gia lớn nhất từ trước tới nay thể hiện niềm tin của cộng đồng kinh doanh với tăng trưởng tiềm năng của Việt Nam cũng như những ấn tượng về tăng trưởng đã chứng kiến 10 năm qua; có nhiều sự quan tâm của Mỹ với thị trường Việt Nam sôi động.

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Mỹ sang Việt Nam có số lượng doanh nghiệp đông nhất từ trước đến nay liệu có phải là dấu hiệu cho thấy một làn sóng dịch chuyển đầu tư vào khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, ông Ted Osius cho biết trên thế giới có quan ngại suy thoái, còn Việt Nam vẫn tăng trưởng 8% năm ngoái và năm nay dự kiến tăng trưởng 6%. Điều đó cho thấy Việt Nam là trung tâm tăng trưởng toàn cầu và là thị trường lớn với 100 triệu dân.

"Rất nhiều sự quan tâm từ phía doanh nghiệp Mỹ. Chưa bao giờ chúng tôi bận như bây giờ và nhiều công ty Mỹ trước chưa quan tâm đầu tư thì bây giờ cũng quan tâm hơn trước sự tăng trưởng của Việt Nam", ông Ted Osius nói.

Rất nhiều doanh nghiệp Mỹ quan tâm đầu tư vào Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc USABC

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC cũng kể lại, đại diện của các nước ASEAN ông trò chuyện đã nói rằng phải nhanh lên vì phải cạnh tranh với Việt Nam, giờ họ quan sát thấy Việt Nam là điển hình về tăng trưởng và cơ hội.

"Các doanh nghiệp đang xem Việt Nam như một điểm đến cho sự phát triển và cơ hội. Đó là lý do tại sao có 52 công ty ở đây", ông Ted Osius nhấn mạnh.

Ông Michael W. Michalak, Phó chủ tịch cấp cao của USABC kiêm Giám đốc điều hành khu vực thì cho rằng đại dịch dẫn đến tăng nhu cầu về số hoá, mở rộng cho sự quan tâm của Mỹ đến Việt Nam. Ngoài ra, nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng cũng tăng lên sau đại dịch.

Rất nhiều doanh nghiệp Mỹ quan tâm đầu tư vào Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Michael W. Michalak, Phó chủ tịch cấp cao của USABC kiêm Giám đốc Điều hành khu vực

ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giúp nhiều doanh nghiệp sang Đông Nam Á tìm kiếm cơ hội xem chuỗi cung ứng có thể mở rộng thế nào. Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) hay các liên minh khác được thành lập để tăng cường cơ hội đa dạng chuỗi cung ứng. Do đó, nhiều sự quan tâm vào khu vực Đông Nam Á và Việt Nam", ông Michalak khẳng định.

Dự kiến trong chuyến thăm, đoàn 52 doanh nghiệp Mỹ sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo của nhiều bộ ngành để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chính sách, cơ hội hợp tác, bán hàng và đầu tư.

Đẩy mạnh đầu tư trên nhiều lĩnh vực

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh thông điệp rằng chính phủ Mỹ luôn mong muốn hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam. Chuyến thăm của 52 doanh nghiệp lần này đã khẳng định thể hiện cam kết của các doanh nghiệp Mỹ với thị trường Việt Nam nhiều tiềm năng, cơ hội kinh doanh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, có 52 công ty Mỹ ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Apple, Boeing, Meta, Pfizer, SpaceX, Amazon Web Services, Bay Global Strategies, Bell...

Theo ông Ted Osius, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ. Các lĩnh vực như phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo, chuyển đổi năng lượng xanh đang diễn ra ở Việt Nam đều là các thế mạnh của doanh nghiệp Mỹ khi đây là lĩnh vực tiềm năng để hợp tác.

Rất nhiều doanh nghiệp Mỹ quan tâm đầu tư vào Việt Nam - Ảnh 4.

Sản xuất cánh tà máy bay dân dụng của Boeing tại một nhà máy ở Hà Nội

PHẠM HÙNG

Tập đoàn Boeing cho biết họ quan tâm tới lĩnh vực hàng không bền vững. Các cuộc thảo luận tới sẽ tập trung vào các cách khử carbon cho ngành hàng không, mang lại hiệu quả hoạt động và con đường tới quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo với trọng tâm là nhiên liệu hàng không bền vững và công nghệ tiên tiến.

Đại diện AES, một tập đoàn về năng lượng lớn của Mỹ bày tỏ sự quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo của Việt Nam và năng lượng sẽ tiếp tục chiếm vị trí trọng tâm trong các cuộc thảo luận của tập đoàn với Chính phủ Việt Nam. Tiến bộ trong các dự án năng lượng quy mô lớn của AES và các công ty thành viên khác sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam.

Trong cuộc gặp với Bộ KH-ĐT, các doanh nghiệp Mỹ đã nghe những chia sẻ về tham vọng biến Việt Nam thành trung tâm đổi mới sáng tạo. Ông Rafael Frankel, Giám đốc Meta khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho rằng Việt Nam là nền kinh tế đang thực sự chuyển đổi với 2 yếu tố: đội ngũ nhân sự có khả năng thích ứng, chăm chỉ, nỗ lực và tương lai phát triển của Việt Nam với nhiều kết quả tốt trong những năm qua.

"Việt Nam đang theo đuổi và duy trì nền kinh tế mở, Meta có thể hỗ trợ thúc đẩy kỹ năng số của 20 nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam", ông Frankel chia sẻ.

Đại diện Meta cũng mong muốn có thể duy trì nền kinh tế mở, môi trường internet mở để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế số 10 năm qua sẽ tiếp tục trong 20 - 30 năm tới.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.