Đọc sách, đón năm mới ở ngôi trường trăm tuổi

Thúy Hằng
Thúy Hằng
30/12/2022 19:40 GMT+7

Ngày đến trường cuối cùng trong năm cũ 2022 tại ngôi trường tiểu học hơn 100 tuổi ở phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM mang nhiều ý nghĩa với những cuốn sách. Ngày hội đọc sách mở ra những khát vọng mới trong năm mới 2023.

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, trò chuyện về niềm vui đọc sách của học trò

thu hẰNG

Ngày hội đọc sách chủ đề “Phát triển văn hóa đọc” (30.12) tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM, thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh.

Trong ngày hội, học sinh cùng nhau say mê đọc sách, ghi các phiếu cảm nghĩ về những cuốn sách mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động thú vị như thi xếp sách nghệ thuật, vòng chung khảo thi kể chuyện sách, thi thiết kế bìa sách, thi đọc thơ…

Ở phần thi xếp sách nghệ thuật, mỗi khối cùng trưng bày sách trên bàn, kệ sách với các chủ đề tự chọn. Sách được quyên góp từ học sinh, hoặc mượn sách từ thư viện.

Học sinh say mê đọc sách ở sân trường

thu hằng

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày hội đọc sách

thu hằng

Hay ở vòng chung khảo cuộc thi “Kể chuyện sách”, 3 nhóm học sinh kể hay nhất từ vòng sơ khảo mang tới những câu chuyện về danh nhân lịch sử, anh hùng dân tộc cùng các hoạt cảnh sinh động trên sân khấu.

Học sinh lớp 3 còn cùng thi thiết kế bìa sách. Từng nhóm sử dụng vật dụng trang trí như bút, màu, hồ, thước… để thiết kế và dán lại bìa cho các bìa sách đã bị hư, rách trong thư viện.

Đón năm mới cùng sách

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cho biết tầm quan trọng của sách đã được nhiều danh nhân trên thế giới khẳng định. Chẳng hạn, tỉ phú Bill Gates từng nói: “Tôi thực sự có nhiều ước mơ khi là một đứa trẻ và không ít trong số đó đã thành hiện thực nhờ tôi có cơ hội đọc rất nhiều”. Ở các quốc gia phát triển, mỗi người đều đọc 20-60 cuốn sách/năm. Người Israel đọc 64 cuốn/năm, người Nhật thì 20 cuốn/năm còn người Singapore là 14 cuốn/năm.

Ngày hội đọc sách diễn ra ở Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng trước dịp năm mới 2023 có ý nghĩa quan trọng. Thầy và trò cùng tôn vinh giá trị của sách, khẳng định tầm quan trọng của sách trong cuộc sống. Từ ngày hội, những hy vọng mới được mở ra, cùng những khát vọng được bay cao cùng đam mê đọc sách của học sinh.

Không gian thi xếp sách nghệ thuật của học sinh

thu hằng

Theo cô Hương, từ ngày hội, nhà trường cũng nắm bắt nhu cầu đọc sách của giáo viên và học sinh; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện trường học, phát triển văn hóa đọc. Từ đây, nhà trường cùng xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

“Ngày hội đọc sách tạo sân chơi lành mạnh, thân thiện cho học sinh, giúp các em hình thành thói quen ham thích đọc sách, biết tìm tòi, sáng tạo. Qua đó giáo dục đạo đức, tính thẩm mỹ, tình yêu quê hương đất nước cũng như yêu quý tiếng Việt cho học sinh”, cô Trần Thị Thu Hương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.