Giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ... phim

Thúy Hằng
Thúy Hằng
26/12/2022 10:15 GMT+7

Không chỉ là tặng những món quà vật chất mới có thể giúp ai đó vượt qua giai đoạn khó khăn. Có những bạn trẻ hỗ trợ giúp học sinh ở các mái ấm tại TP.HCM với một cách đặc biệt từ sách và những bộ phim hay.

(Từ trái qua) Các bạn Hiếu, Thanh, Thương, Hùng của dự án sáng tạo Pay It Forward, giúp học sinh khó khăn từ phim, sách...

Thúy Hằng

Đó là những bạn trẻ của dự án sáng tạo mang tên Pay It Forward thuộc Học bổng lãnh đạo khai phóng khóa 7 (IPL - học bổng được sáng lập bởi các doanh nhân, trí thức tâm huyết và Trường Doanh nhân PACE) .

Đầu tháng 12 vừa qua tại TP.HCM đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa nhóm IPL 7 và Hiệp hội bảo trợ trẻ em Christina Noble Children’s Foundation (CNCF, tổ chức uy tín hỗ trợ trẻ em thiệt thòi tại Việt Nam và Mông Cổ) nhằm thúc đẩy và lan truyền tinh thần tự lực khai phóng cho toàn thể các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các mái ấm ở TP.HCM mà CNCF hỗ trợ.

Cuốn sách, bộ phim hay thức tỉnh cuộc đời

Anh Hồ Tấn Hùng, 34 tuổi, sáng lập một công ty về xuất khẩu đồ thủ công mỹ nghệ, cho biết trong chương trình học tại IPL 7 có học phần là đọc sách, thảo luận về sách hay xem một số bộ phim cùng nhau và thảo luận những thông điệp ý nghĩa từ bộ phim đó.

Là thành viên cùng nhóm với anh Hùng, anh Nguyễn Đức Hiếu, 28 tuổi, quản trị một công ty tại TP.HCM, cho biết bản thân anh “vỡ” ra được nhiều ý tưởng tuyệt vời từ cách học này, nhiều tháng qua anh đã triển khai ở công ty và trong gia đình nhỏ của mình. Văn hóa đọc sách được tăng lên đáng kể, mỗi thành viên đều tự khai mở được những thông điệp từ mỗi cuốn sách, bộ phim đơn giản nhưng ý nghĩa.

Các bạn được nói lên những chính kiến của mình từ những cuốn sách, bộ phim hay
hùng hồ

Do đó, trong dự án triển khai tại Mái ấm Ánh sáng nam và Mái ấm Ánh sáng nữ (Q.10, TP.HCM), nhóm của anh mang tới đây những cuốn sách, bộ phim phù hợp với lứa tuổi của các bạn nhỏ. Mọi người hướng dẫn cách các nhân viên, người chăm sóc trẻ và các bạn nhỏ cùng đọc sách, xem phim, thảo luận, tìm bài học gần gũi với cuộc sống từ mỗi tác phẩm.

“Không dễ dàng để thổi bùng lên ngọn lửa yêu thích, say mê đọc sách từ trong một ai đó. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không có gì nếu như không bắt đầu. Đây là cách giáo dục cực kỳ khai phóng, khơi gợi trong mỗi đứa trẻ những bài học, những quan điểm riêng, có thể sẽ không hề giống tất cả các bạn còn lại. Được đứng lên, nói với mọi người về quan điểm này cũng là cách giáo dục hiệu quả cho các bạn về sự tự tin. Từ đó khích lệ sự sáng tạo, tự tìm tòi, hiểu biết trong các bạn để thay đổi được cuộc đời mình”, anh Hiếu nói.

Ngọn lửa được tiếp nối

Chị Nguyễn Thị Kim Thương, 30 tuổi, bác sĩ, người sáng lập và điều hành Trung tâm tiếng Anh y khoa và chăm sóc sức khỏe CocoMed, cho biết dự án Pay It Forward của nhóm IPL7 kỳ vọng không chỉ mang đến niềm vui thoáng qua cho học trò khó khăn, mà còn muốn những sự hỗ trợ được dài hơi. Giống như những người trẻ đốt một ngọn đuốc khai sáng, các em sẽ là người chuyền tay nhau ngọn đuốc ấy để ngọn lửa mãi được tiếp nối - đáp đền. Không chỉ hướng tới các bạn nhỏ ở mái ấm, đối tượng mà nhóm các bạn trẻ IPL 7 hướng tới còn là các nhân viên, người chăm sóc trẻ tại đây.

Trẻ em ở mái ấm tại Q.10, TP.HCM cùng xem phim, thảo luận về phim

hùng hồ

“Khi chính các nhân viên, người chăm sóc trẻ hiểu về quản trị cuộc đời, hiểu về tầm quan trọng của những cuốn sách hay, biết cách dùng những bộ phim hay để lan tỏa những thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống thì họ cũng sẽ lan tỏa được tinh thần tích cực tới các em nhỏ”, anh Hồ Tấn Hùng, phụ trách truyền thông của nhóm, cho hay.

Còn chị Đinh Nguyễn Nhã Thanh, 26 tuổi, quản lý doanh nghiệp, cho biết điều mà chị không thể quên khi đặt chân tới mái ấm, đó là cảm nhận được những bạn nhỏ ở đây rất mạnh mẽ. "Các bạn là vận động viên điền kinh, bạn thì tham gia thi đấu Judo và mọi người sống rất tình cảm. 'Các anh chị là người đầu tiên cho chúng em thấy là không phải đến một lần rồi thôi'. Đó là câu nói của một bạn nhỏ khiến chúng tôi rất xúc động”, chị chia sẻ.

Không chỉ có hoạt động mang sách, phim tới các mái ấm, những người trẻ nhận học bổng lãnh đạo khai phóng còn là người hướng dẫn (mentor) cho 11 sinh viên năm đầu của ĐH Fulbright Việt Nam. Dù rất xuất sắc để trở thành sinh viên nhận học bổng của ĐH này, song các bạn cũng đến từ nhiều tỉnh ở xa TP.HCM, những cơ hội để phát triển hết thế mạnh của bản thân có thể còn hạn chế.

Một cách đặc biệt để hỗ trợ học sinh khó khăn...
hùng hồ

Chị Kim Thương bộc bạch từng là người đã và đang được giúp đỡ, cho những lời khuyên ý nghĩa, hơn ai hết chị hiểu rằng bất cứ ai, trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời đều rất cần một mentor. Dù người đó có thể hơn hoặc kém bạn nhiều tuổi, dù người đó không phải là một chuyên gia, nhưng họ có kinh nghiệm quý giá trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi và truyền cho bạn thêm cảm hứng để cố gắng. Đó chính là những món quà tuyệt vời trong cuộc sống của bạn.

Trong tháng 12, nhóm bạn trẻ của IPL 7 tiếp tục thực hiện các hoạt động giúp học sinh khó khăn, nhân viên mái ấm đọc sách, xem phim, tham gia khóa học chủ đề “Làm người”…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.