Đôi bạn thân chụp chung ảnh cưới, tổ chức đám cưới cùng tháng

26/01/2022 13:02 GMT+7

Là đôi bạn thân từ những năm học cấp 2, chị Bùi Quyên và Võ Khuê đã quyết định chụp chung ảnh cưới để lưu lại kỷ niệm. Đám cưới của họ cùng tổ chức trong một tháng nên bộ ảnh càng thêm ý nghĩa.

Mạng xã hội chia sẻ bộ ảnh cưới 4 người khiến nhiều dân mạng vô cùng thích thú. 2 cô dâu là bạn thân từ hồi học cấp 2, cùng tổ chức đám cưới nên bộ ảnh cưới thêm nhiều kỷ niệm. Nhiều dân mạng không tiếc lời khen về tình bạn gắn bó keo sơn và chúc phúc cho hai gia đình.

Chị Quyên (phải) và chị Khuê quyết định chụp ảnh cưới để lưu lại kỷ niệm

Bộ ảnh cưới đặc biệt

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính của bộ ảnh là chị Võ Thị Khuê (26 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Thanh Vinh (28 tuổi) và cặp đôi Bùi Thị Quyên (26 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Văn Tình (29 tuổi). Cả 4 người hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Chị Quyên và chị Khuê là bạn thân từ hồi cấp 2 và cùng quê ở Quảng Ngãi. Chị Khuê cho biết đám cưới của chị và bạn thân cùng tổ chức trong một tháng nên cả hai quyết định vừa đi du lịch, vừa chụp ảnh cưới chung để có thêm kỷ niệm. Bộ ảnh của họ được chụp ở Đà Lạt với cách tạo dáng đơn giản, gần gũi. Khi đưa ra quyết định, chồng của hai chị vui vẻ hợp tác vì trước đó 4 người cũng thường xuyên đi chơi chung với nhau.

ảnh: nvcc

“Mình và Quyên chơi với nhau từ hồi cấp 2 đến giờ và hai đứa vẫn là chỗ dựa tinh thần của nhau, hay chia sẻ những chuyện trong cuộc sống. Ngoài gia đình, mình may mắn có thêm tình bạn gắn bó như vậy. Vợ chồng mình và vợ chồng Quyên cũng hay đi chơi cùng nhau, nếu đi chụp ảnh, du lịch vắng một cặp cũng buồn”, chị Khuê chia sẻ.

Chị Khuê lấy chồng ở Bình Thuận, còn chị Quyên lấy chồng ở Bình Dương. Dù lấy chồng xa nhưng hiện tại họ đều sống cùng quận ở TP.HCM nên cuối tuần thường tụ họp, gặp gỡ nhau. Ít ai biết, bộ ảnh cưới của họ phải dời đến lần thứ 4 mới có thể thực hiện được. “Tụi mình muốn vui là chính nên cũng không có yêu cầu gì nhiều. Lúc đầu định chụp từ giữa năm nhưng sau phải dời lịch đến lần thứ 4 mới chốt đi được vì dịch Covid-19”, chị Khuê cho biết.

Hai người chơi với nhau từ hồi học cấp 2

Tình bạn gắn bó keo sơn

Theo lời kể của chị Quyên, lần thứ nhất và hai chị là F1, lần thứ 3 Đà Lạt bùng dịch nên đành phải hoãn. “Quá tam ba bận”, lần thứ 4 mình lên lịch nên quyết thực hiện chuyến đi và bộ ảnh”, chị Khuê chia sẻ.

Chị Khuê và chồng gặp nhau từ năm 2015 khi cùng học chung lớp Anh văn. Anh luôn bên cạnh chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống với chị. Năm 2018, anh quyết định tỏ tình, sau một thời gian anh chị nên duyên vợ chồng với sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè.

Còn chị Quyên cho biết do muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất với người bạn thân nên đã quyết định chụp ảnh cưới chung. Dù việc chụp hình và tổ chức đám cưới gặp nhiều trắc trở trong mùa Covid-19 nhưng mọi người đều có những khoảnh khắc đáng nhớ. “Sau khi chụp hình xong và bộ ảnh được đăng lên mạng xã hội, tụi mình nhận được nhiều bình luận yêu thương từ cộng đồng mạng. Điều này khiến tụi mình rất hạnh phúc vì nó chứng minh đâu đó giữa dòng đời hối hả vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Mình cũng thấy nhiều người nhắc bạn thân của họ và mong muốn có bộ ảnh kỷ niệm như tụi mình”, chị Quyên nói.

Cũng theo chị Quyên, việc tổ chức đám cưới cùng năm, cùng tháng là cái duyên. Hai người chồng của họ cũng hợp nhau và cả hai đều ủng hộ hết mực các quyết định của Quyên và Khuê. “Hoa nở rồi hoa lại tàn, nhưng đối với tụi mình mùa xuân này trôi qua thì mùa xuân khác lại đến. Với 14 năm 4 tháng tụi mình chơi với nhau sẽ khó có thể kể hết mọi chuyện trong tích tắc ngắn ngủi. Trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui, mình rất hạnh phúc khi chia sẻ tình bạn của tụi mình. Và mình luôn trân trọng tình bạn này”, chị Quyên bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.