Doanh nghiệp than thiếu lao động dù đã dỡ phong tỏa, tỉnh chỉ đạo liền

10/08/2021 20:36 GMT+7

Ít nhất 140 công nhân ở Thừa Thiên – Huế chưa thể đến nhà máy làm việc dù 5 thôn của Lộc Thủy (H.Phú Lộc) đã thay đổi biện pháp phòng dịch, dỡ phong tỏa... khiến doanh nghiệp phải 'kêu' lên tỉnh.

Hôm 9.8, các chốt kiểm soát 5 thôn của xã Lộc Thủy (nơi đang giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19) được nới lỏng kiểm soát, chợ Nước Ngọt cũng đã đông trở lại sau khi Ban quản lý chợ tự phong tỏa chợ (Báo Thanh Niên đã thông tin).
Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, ít nhất hơn 140 công nhân sống tại 5 thôn của xã Lộc Thủy vẫn chưa thể trở lại nhà máy, mặc dù UBND tỉnh đã sớm thay đổi biện pháp phòng dịch từ phong tỏa, cách ly tạm thời (Chỉ thị 16) sang giãn cách xã hội (Chỉ thị 15) kể từ ngày 28.7.

Công nhân làm việc tại nhà máy Bilion Max gặp trở ngại khi gián đoạn dây chuyền do nhiều lao động chưa thể trở lại nhà máy

ẢNH: GIA TÂN

Cụ thể, theo phản ánh của Công ty TNHH chế xuất Billione Max Việt Nam có đến 129 người ở 5 thôn giãn cách vẫn chưa trở lại công ty để làm việc. Công ty CP bánh kẹo One One miền Trung (đóng tại xã Lộc Tiến) cũng có khoảng 20 lao động bị “kẹt” ở 5 thôn với lý do tương tự.
Do không hài lòng với cách phòng chống dịch của địa phương theo chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 5.8 doanh nghiệp đã kiến nghị lên Ban Quản lý các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế phản ánh thực trạng, có giải pháp tháo gỡ. 

Ngày 10.8: Cả nước 8.390 ca Covid-19, 4.428 ca khỏi; riêng TP.HCM 3.956 bệnh nhân

Theo thông báo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế từ 12 giờ trưa 11.8 tỉnh sẽ tháo gỡ biện pháp giãn cách xã hội đối với 5 thôn ở xã Lộc Thủy. Từ thời điểm đó, công nhân có thể trở lại nhà máy làm việc bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và xét nghiệm SARS-CoV-2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.