Hà Nội ngày nắng nóng nhất trên 40 độ C: Người trùm kín, vất vả vì oi

22/05/2020 09:37 GMT+7

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng với nền nhiệt độ cao khiến cuộc sống của người dân càng trở nên vất vả, nhất là những người phải mưu sinh ngoài đường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21.5 tại Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 38 – 40 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 – 17 giờ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội ở mức 8 – 1, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
4/5 trạm quan trắc đo điều ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ trên 40 độ C. Cụ thể, tại Ba Vì là 40,7 độ C; tại Láng là 40,8 độ C; tại Hoài Đức là 40,5 độ C; tại Hà Đông có nhiệt độ cao nhất, lên tới 40,9 độ C. Theo Trung tâm, nhiệt độ tại Hà Nội ngày 21.5 là mức cao nhất được ghi nhận từ đầu mùa hè năm nay.
Nắng nóng gay gắt khiến cho cuộc sống thường ngày của người dân càng trở nên vất vả, việc di chuyển ngoài đường cũng gặp nhiều khó khăn khi phải tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp. Khẩu trang, áo chống nắng, kính, mũ,… là những vật dụng không thể thiếu với nhiều người khi phải ra đường vào thời điểm này.
Người Hà Nội trùm kín mít, vất vả ra đường giữa nắng nóng 2

Nắng nóng gay gắt khiến việc di chuyển của người dân càng vất vả

Giữa nền nhiệt độ cao, nhiều người lao động tại thủ đô vẫn tất bật mưu sinh để duy trì cuộc sống. Anh Đinh Văn Kiều (34 tuổi, quê ở huyện Hưng Hà, Thái Bình) làm tài xế xe ôm công nghệ được hơn một năm nay. Anh cho biết, dù thời tiết nắng nóng nhưng anh vẫn phải ra đường đi làm để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình.
“Tôi chạy xe cả ngày từ sáng đến tối, bắt buộc ra đường dù nắng hay mưa. Thời tiết nắng nóng mệt mỏi lắm nhưng vẫn phải cố vì công việc, vì cuộc sống. Tôi cũng có chuẩn bị cho mình khăn bịt mặt, găng tay, mang nước từ nhà đi để chống lại nắng nóng. Nắng như này người dân ít ra ngoài hơn chủ yếu chỉ có đơn giao hàng nên thu nhập cũng giảm”, anh Kiều nói.
“Nắng nóng nhưng vẫn phải cố gắng đi làm để có tiền và đảm bảo công việc được giao. Chỉ mong trời mát mẻ hơn để công việc của tôi đỡ vất vả, sức khỏe được đảm bảo”, anh Đinh Văn Thành (công nhân xây dựng, quê ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) chia sẻ.
Người Hà Nội trùm kín mít, vất vả ra đường giữa nắng nóng 3
Người Hà Nội trùm kín mít, vất vả ra đường giữa nắng nóng 4
Người Hà Nội trùm kín mít, vất vả ra đường giữa nắng nóng 5

Nhiều người vẫn phải ra đường làm việc dù thời tiết nắng nóng

Người Hà Nội trùm kín mít, vất vả ra đường giữa nắng nóng 6

Những người bán hàng rong vẫn tiếp tục công việc mưu sinh giữa thời tiết nắng nóng

Người Hà Nội trùm kín mít, vất vả ra đường giữa nắng nóng 7

Anh Kiều tranh thủ ngồi khi chờ khách

Người Hà Nội trùm kín mít, vất vả ra đường giữa nắng nóng 8
Người Hà Nội trùm kín mít, vất vả ra đường giữa nắng nóng 9

Nhiều người di chuyển vào bóng râm khi chờ đèn đỏ để chống nắng

Người Hà Nội trùm kín mít, vất vả ra đường giữa nắng nóng 10
Người Hà Nội trùm kín mít, vất vả ra đường giữa nắng nóng 11

Các công nhân xây dựng vẫn phải tiếp tục làm việc

Người Hà Nội trùm kín mít, vất vả ra đường giữa nắng nóng 12

Các công nhân xây dựng vẫn phải tiếp tục làm việc

Người Hà Nội trùm kín mít, vất vả ra đường giữa nắng nóng 13

Người dân ra đường phải khoác áo dài tay để hạn chế tiếp xúc với nắng nóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.