Người Việt đeo khẩu trang y tế mọi lúc, mọi nơi chống dịch Corona

03/02/2020 08:10 GMT+7

Khi dịch viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới gây ra đang gây hoang mang toàn cầu, nhiều người dân Hà Nội đã chọn cách tự bảo vệ mình bằng việc đeo khẩu trang y tế mọi lúc mọi nơi, đặc biệt ở những nơi đông người.

Những đoàn khách du lịch nước ngoài hầu như ai cũng đeo khẩu trang, từ hướng dẫn viên đến khách tham quan để ngừa lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán

Bộ Y tế khuyến cáo để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, người dân nên lựa chọn và đeo khẩu trang y tế đúng cách

Việc đeo khẩu trang được nhiều người áp dụng triệt để trong quá trình tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng

Một tài xế xe điện tại hồ Hoàn Kiếm chia sẻ, du khách đến Việt Nam thời điểm này hầu như đều trang bị khẩu trang y tế đề phòng ngừa dịch. "Chúng tôi cũng được khuyến cáo phải đeo khẩu trang y tế để đảm bảo cho sức khỏe của mình", người này thông tin

Các du khách châu Á đến Hà Nội dịp này, đa số đều đeo khẩu trang khi tham quan các địa điểm công cộng

Tâm sự của những bác sĩ trong tâm dịch virus corona ở Việt Nam

Tại nhiều trường học, học sinh được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi tới trường

"Đeo khẩu trang khiến kính của em liên tục bị mờ và hơi khó thở chút nhưng em sẽ cố gắng đeo nhiều nhất có thể", em Quỳnh Anh nói

Một số trường tiểu học đã yêu cầu giáo viên và học sinh đeo khẩu trang trong lúc học tập và giảng dạy

.Nhiều trường học dán những khuyến cáo từ Bộ Y tế và WHO để phòng dịch viêm phổi Vũ Hán. Những lưu ý quan trọng là tránh du lịch nếu đang sốt, ho hoặc khó thở. Người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh đến ngay cơ sở y tế để khám, chia sẻ lịch trình di chuyển với nhân viên y tế. Học sinh, giáo viên được khuyến cáo tránh tiếp xúc người bị sốt, ho; chỉ sử dụng thực phẩm chín; không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; tránh dùng tay chạm mũi, mắt, miệng

Trên các tuyến xe buýt du lịch, du khách cũng được phát khẩu trang miễn phí để phòng dịch

Tại một lễ tổng duyệt chương trình âm nhạc, các nghệ sĩ múa, diễn viên đều đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho súc khỏe

Người dân thủ đô ý thức được sự nguy hiểm của dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra nên tích cực đeo khẩu trang phòng tránh

Việc mỗi người dân cần có ý thức chủ động phòng tránh dịch bệnh là rất quan trọng, đặc biệt trong thời điểm đầu xuân có nhiều lễ hội tập trung đông người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.