Người Việt kể từ tâm dịch Hàn Quốc: Daegu vắng tanh như chốn không người

27/02/2020 19:02 GMT+7

Một người Việt ở TP.Daegu (Hàn Quốc) cho biết, thành phố vắng tanh như chốn không người, nhiều trung tâm thương mại, quán xá tạm đóng cửa. Người dân hạn chế tiếp xúc, ra ngoài để phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Vũ Đức Huy (quê TP.HCM, hiện đang là học viên cao học tại TP.Daegu, Hàn Quốc) cho biết những ngày này, Daegu vắng tanh như chốn không người. Các cửa hàng ăn uống đều tạm đóng cửa, đường sá rất hiếm người qua lại. Nhiều người Việt đang rất muốn về Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên, anh Huy cho hay tại trường anh học, sinh viên đều được nghỉ đến giữa tháng 3, chỉ có lác đác vài nghiên cứu sinh vẫn đến trường để hoàn thành các công việc dang dở. Mọi người đều hạn chế nói chuyện với nhau, mang khẩu trang khi đi ra ngoài, nhưng vẫn còn một số ít người chủ quan không đeo khẩu trang. 
"Đến hôm nay tôi thực sự rất muốn trở về Việt Nam vì số người nhiễm bệnh mỗi lúc một tăng, nhưng đi làm đề tài với sự hướng dẫn của giáo sư tôi phải tôn trọng ý kiến của họ, không thể tự quyết định. Nếu tự ý bỏ về thì lúc quay lại sẽ rất khó xử", anh Huy tâm sự.
Dưới đây là những hình ảnh ở Daegu được anh Huy chụp lại trong những ngày này:

Nhiệt độ sáng nay ở Daegu khoảng 8 độ C, trên đường chỉ có xe ô tô thỉnh thoảng qua lại, không thấy bóng người đi bộ

Ảnh: Vũ Đức Huy

Tòa nhà của bệnh viện không một bóng người qua lại

Ảnh: Vũ Đức Huy

Quán cà phê, trà treo bảng tạm đóng cửa, chưa biết khi nào các cửa hàng này mới được mở lại

Ảnh: Vũ Đức Huy

Người dân ở Daegu cũng như nhiều TP khác của Hàn Quốc chọn cách hạn chế ra đường, tự cách ly ở nhà để phòng chống dịch

Ảnh: Vũ Đức Huy

Tấm bảng thông báo đang có dịch Covid-19, cấm đi lại trong khu vực dây văng mà phải đi theo hướng chỉ dẫn của mũi tên

Ảnh: Vũ Đức Huy

Biển cảnh báo cấm đi vào khu vực có dịch được đặt ở khắp nơi

Ảnh: Vũ Đức Huy

Rất khó để có thể tìm được người đi bộ trên đường phố Daegu vào thời điểm này

Ảnh: Vũ Đức Huy

Người dân chủ yếu ở nhà, đặt hàng qua online để hạn chế tiếp xúc

Ảnh: Vũ Đức Huy

Con đường vốn tấp nập xe cộ và người qua lại ở Daegu ngày nào giờ vắng tanh

Ảnh: Vũ Đức Huy

Tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới của Hàn Quốc đã tăng vọt trong hai ngày ngày 26 - 27.2. Hôm qua Hàn Quốc có thêm 169 ca nhiễm mới, trong khi chiều nay 27.2 Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác nhận có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong, và thêm 505 ca nhiễm mới trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.766. Số người tử vong đã lên 13 người. 
Hơn 80% số ca nhiễm đã xảy ra tại thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc, Daegu và tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang. Hai cụm lây lan dịch được xác định là một nhà thờ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Daegu và một bệnh viện tại huyện Cheongdo (tỉnh Bắc Gyeongsang) tiếp tục lan rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.