Đội tàu ngầm Kilo Nga rời Crimea?

21/09/2022 07:29 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh ngày 20.9 nhận định rằng bộ chỉ huy Hạm đội biển Đen của Nga gần như chắc chắn đã tái bố trí các tàu ngầm lớp Kilo khỏi cảng Sevastopol ở Crimea sang cảng Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, trong 2 tháng qua, trụ sở hạm đội và các sân bay chính đã bị tấn công. Phía Ukraine cũng đã thừa nhận tấn công các căn cứ của Nga tại Crimea sau giai đoạn úp mở ban đầu.

Việc đảm bảo đồn trú Hạm đội biển Đen tại Crimea có thể là một trong những động cơ thúc đẩy Nga sáp nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014. Tuy nhiên, tình hình an ninh tại căn cứ giờ đây đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Thông tin việc Nga rút các tàu ngầm Kilo khỏi Sevastopol được trang Naval News đăng tải hôm 14.9. Mặc dù vậy, các tàu ngầm này vẫn có thể phóng tên lửa từ Novorossiysk để tấn công mục tiêu tại Ukraine. Mỗi tàu Kilo được cho là mang theo 4 quả tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.