Đội tuyển Ý: Lỗ hổng đáng lo của tân vương EURO 2020 tại World Cup 2022

14/07/2021 16:51 GMT+7

Đội tuyển Ý đã là vua của châu Âu sau EURO 2020, nhưng để hướng tới chức vô địch World Cup 2022 thì thầy trò HLV Roberto Mancini còn phải nỗ lực nhiều.

Từ vực sâu khủng hoảng khi không thể giành vé dự World Cup 2018, đội tuyển Ý đã trở lại đỉnh cao ngoạn mục. 3 năm trước, HLV Roberto Mancini từng bị cho là ngông cuồng và ngạo mạn khi nói đội tuyển Ý có thể vô địch EURO 2020.
Bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, Mancini đã chứng minh người Ý đủ sức đòi lại vinh quang, nếu kiên trì thực hiện cách mạng và xác lập niềm tin vào bản thân.
Tuy nhiên, lịch sử chỉ ra rằng vinh quang của người Ý là một trong những vinh quang có “tuổi thọ” ngắn nhất. Trong thiên niên kỷ mới, ít nhất 2 lần đội tuyển Ý bước lên (hoặc tiệm cận) đỉnh cao, rồi lại rơi xuống vực thẳm.
World Cup 2006, đoàn quân thiện chiến của “gã đầu bạc” Marcello Lippi trở thành tân vương thế giới sau khi đánh bại Pháp trên chấm luân lưu. 4 năm sau đỉnh cao ở Berlin, đội bóng có biệt danh Azzurri rơi tự do. Andrea Pirlo cùng đồng đội bị loại ở tứ kết EURO 2008, trước khi thua đau ở World Cup 2010 từ vòng bảng.

Vẫn còn nhiều nỗi lo đằng sau chức vô địch EURO 2020 của đội tuyển Ý

Reuters

Sau World Cup 2010, HLV Cesare Prandelli xuất hiện và mang đến cuộc cách mạng tư duy, gần giống HLV Mancini hiện tại và vào chung kết EURO 2012, chỉ dừng bước trước “cuồng phong” Tây Ban Nha. Dù vậy, đội tuyển Ý lại không thể duy trì sức cạnh tranh ở World Cup 2014 khi một lần nữa bị loại ở vòng bảng.
Đội tuyển Ý hiếm khi chơi tốt ở hai giải đấu liên tiếp. Cách người Ý rơi xuống vực thẳm chóng vánh cho thấy bóng đá Ý chưa có nền tảng vững chắc, khi các CLB không còn giữ vị thế như quá khứ.
Trong lúc chờ đợi Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) cải tổ toàn diện nền bóng đá, HLV Mancini phải tự hài lòng với lực lượng hiện có. Nhưng, đội tuyển Ý chưa hẳn là tập thể hoàn hảo. Những chiến thắng khó nhọc sau vòng bảng (chỉ thắng 1 trận trong 90 phút) cho thấy hình ảnh một Azzurri ngoan cường, bản lĩnh.
Dù vậy, không phải lúc nào đội tuyển Ý cũng có thể gồng mình chiến đấu bằng yếu tố tinh thần. HLV Mancini cần một tập thể gắn kết, chất lượng, được xây dựng trên những nhân tố phù hợp về chuyên môn. Trên phương diện này, đội tuyển Ý đang không có sự kế thừa ở một số vị trí.

Federico Chiesa là phát hiện mới trên hàng công đội tuyển Ý tại EURO 2020

Reuters

Giorgio Chiellini sẽ 37 tuổi khi tham dự World Cup 2022. Thời gian của lão tướng Juventus ở đội tuyển Ý không còn dài. Bộ đôi Leonardo Bonucci - Chiellini đóng vai trò quan trọng trên hành trình vô địch của đội tuyển Ý, nhưng sự hiện diện của các lão tướng cho thấy các trung vệ trẻ của Ý chưa đủ tầm thay thế đàn anh. Bastoni, Acerbi,... không có cơ hội ở giải này trong khi Romagnoli thậm chí không được gọi.
HLV Mancini cần một bộ đôi trung vệ mới ở đẳng cấp tương đương để thế chỗ Chiellini - Bonucci trong tương lai gần. 4 trận đấu vất vả vừa qua cho thấy nền tảng của Ý vẫn phải là phòng ngự. Đội tuyển Ý chưa đủ mạnh để thoát ly hoàn toàn khỏi giá trị truyền thống.
HLV Mancini từng thất vọng khi các trung vệ ngày nay đều học cách chơi chân, chuyền bóng, theo đuổi trường phái của Pep Guardiola mà quên đi nghệ thuật phòng ngự truyền thống. Đây là vấn đề của người Ý. 

Bonucci vỡ òa sau bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Ý

Reuters

Azzurri từng là cái nôi của các trung vệ giỏi, nhưng sau thời Bonucci, Chiellini... HLV Mancini chưa tìm ra trung vệ nào đủ tin cậy và chắc chắn, đang được mài giũa ở một đội bóng mạnh, thường xuyên cạnh tranh ở Champions League.
Vị trí tiền đạo mang đến cơn đau đầu khác, khi cả Ciro Immobile và Andrea Belotti đều đá dưới sức. HLV Mancini từng gọi lại Mario Balotelli, nhưng “ngựa chứng” sinh ra tại Brescia không thể trở lại đỉnh cao bởi tính cách bốc đồng và tập luyện thiếu chuyên nghiệp.
Đội tuyển Ý chỉ ghi 5 bàn ở 4 trận gần nhất tại EURO 2020. Không bàn nào trong số này thuộc về các trung phong. Để bay cao ở World Cup 2022, HLV Mancini không thể dựa vào những tiền đạo kém cỏi.
Đội tuyển Ý còn nhiều việc phải làm. HLV Roberto Mancini từng nói mục tiêu chính của Azzurri là tại World Cup 2022. Chờ xem ông có giúp đội tuyển áo màu thiên thanh bay cao để kéo dài những ngày mơ hay không. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.