Dồn dập diễn biến bất lợi cho Nga ở Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
10/10/2022 06:30 GMT+7

Ukraine đã huy động hàng chục ngàn binh sĩ đến gần khu vực lực lượng Nga kiểm soát, trong khi một số nước kêu gọi NATO gia tăng ủng hộ Kyiv và đối phó Moscow.

Trận đánh “rất khó khăn”

Tỉnh trưởng Oleksandr Starukh của tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine hôm qua (9.10) viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng ít nhất 12 người chết và 49 người bị thương sau khi lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa ở TP.Zaporizhzhia trong những giờ đầu cùng ngày, theo Reuters. Cùng ngày, trang The Kyiv Independent dẫn lời Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của tỉnh Donetsk, thuộc miền đông Ukraine, cho hay 3 người chết và 14 người bị thương trong các cuộc tấn công do lực lượng Nga tiến hành ở một số khu vực, trong đó có TP.Bakhmut. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 8.10 tiết lộ binh sĩ nước này đang tham gia trận đánh “rất khó khăn” gần Bakhmut, trong lúc lực lượng Nga cố giành quyền kiểm soát thành phố này.

Xem nhanh: Ngày 227 chiến dịch quân sự, Ukraine tập trung quân sát Donbass, Nga thay tư lệnh

Trong khi đó, ông Rodion Miroshnik, đại diện tại Moscow của CH Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, mới đây nói rằng Kyiv đã triển khai khoảng 40.000 binh sĩ đến gần biên giới với LPR, theo Đài RT. Ông Miroshnik còn nói rằng binh sĩ Ukraine đã tập trung ở phía bắc và tây bắc của LPR cũng như ở khu vực xung quanh TP.Lyman thuộc CH Nhân dân Donetsk (DPR). Ngày 5.10, Tổng thống Vladimir Putin đã ký 4 luật phê chuẩn những hiệp ước sáp nhập LPR và DPR cùng hai tỉnh Kherson và Zaporizhzhia vào Nga.

Một tòa nhà chung cư bị hư hại do cuộc tấn công bị cho là do Nga tiến hành ở TP.Zaporizhzhia ngày 9.10

Reuters

Những thông tin về tình hình chiến sự trên được truyền đi sau khi một vụ nổ bom xảy ra trên cầu Kerch, kết nối bán đảo Crimea với lục địa Nga, vào sáng 8.10, khiến cầu bị hư hại. Tổng thống Putin tối cùng ngày đã ký sắc lệnh tăng cường các biện pháp an ninh cho cầu Kerch và thành lập một ủy ban để điều tra vụ việc. Moscow chưa quy trách nhiệm cho bên nào, trong khi chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm từ Kyiv, theo Reuters.

Cầu Kerch được cho là tuyến hậu cần quan trọng cho chiến dịch quân sự của Nga ở miền nam Ukraine. Đến tối ngày 8.10, việc di chuyển giữa bán đảo Crimea và lục địa Nga đã được nối lại, theo TASS. Ông Kirill Stremousov, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson, khẳng định vụ nổ trên cầu Kerch không ảnh hưởng nhiều đến việc tiếp tế cho lực lượng Nga ở miền nam Ukraine, nhưng sẽ có vấn đề về hậu cần đối với Crimea.

Rộ lời kêu gọi Nga đáp trả sau khi cầu Crimea nghi bị Ukraine tấn công

Đức lên tiếng kêu gọi NATO

Trong lúc chiến sự tiếp diễn, Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis ngày 8.10 cho rằng các nước NATO nên trang bị cho Ukraine tất cả các loại vũ khí họ đang có, theo Đài RT. Ông cho rằng quân đội Ukraine có khả năng sử dụng kho vũ khí của NATO vì họ đã và đang được huấn luyện ở nhiều nước châu Âu. Ngoại trưởng Landsbergis đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh vài nước NATO từ chối cung cấp một số loại vũ khí cho Ukraine. Chẳng hạn, Đức từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại Leopard II cho Ukraine vì lo sợ căng thẳng leo thang. Tuy không cung cấp Leopard II, Đức mới đây thông báo viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó có 100 xe tăng từ Hy Lạp và Slovakia, theo CNN.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 8.10 nhấn mạnh NATO cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các nước thành viên trước Nga vì không biết Moscow có thể đi xa đến mức nào, theo Reuters.

Bộ trưởng Đức chỉ trích Mỹ bán khí đốt với giá trên trời

“Một điều chắc chắn là tình hình hiện tại buộc chúng ta phải làm nhiều thứ hơn nữa cùng nhau”, bà Lambrecht phát biểu trước những binh sĩ Đức đóng ở Lithuania. Bà cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang ngày càng “khốc liệt” và “vô nguyên tắc”. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.