Động đất 21 trận trong 1 ngày ở Kon Tum, người dân lo lắng

29/07/2024 08:35 GMT+7

Viện Vật lý địa cầu ghi nhận 21 trận động đất xảy ra tại H.Kon Plông (Kon Tum) trong 1 ngày. Đặc biệt có 1 trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại địa phương này.

Chỉ trong ngày 28.7, Viện Vật lý địa cầu ghi nhận 21 trận động đất xảy ra tại H.Kon Plông (Kon Tum).

Động đất 21 trận trong 1 ngày ở Kon Tum, người dân lo lắng- Ảnh 1.

Trận động đất thứ 21 được ghi nhận lúc 23 giờ 47 tại H.Kon Plông

VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

Theo đó, trận động đất đầu tiên được ghi nhận lúc 3 giờ 12 với độ lớn 3,3 độ Richter. Tiếp sau đó, 20 trận động đất lần lượt xuất hiện với độ lớn từ 2,5 - 5,0 độ Richter. Trận động đất cuối cùng được ghi nhận lúc 23 giờ 47 với độ lớn 2,7 độ Richter.

Đặc biệt, vào lúc 11 giờ 35, tại H.Kon Plông ghi nhận trận động đất mạnh 5,0 độ Richter. Mức độ rủi ro thiên tai cấp 2. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại Kon Tum.

Có đến 21 trận động đất trong ngày 28.7, dư chấn lan rộng chưa từng có

Với 21 trận động đất xảy ra trong 1 ngày, đây được xem là kỷ lục mới về động đất được ghi nhận tại Kon Tum. Trước đó, kỷ lục về động đất trong 1 ngày tại Kon Tum là 14 trận được ghi nhận vào ngày 7.7.2023.

Việc động đất đang ngày càng tăng về tần suất, độ lớn khiến người dân địa phương tỏ ra bất an, lo lắng. Ông A Lang, Bí thư chi bộ thôn Đăk Tăng (xã Đăk Tăng, H.Kon Plông), nơi gần tâm chấn động đất nhất, cho hay cả thôn có 120 hộ dân với 340 nhân khẩu. Trận động đất lớn trưa 28.7 làm một số nhà dân nứt tường. Người dân trong thôn hiện đang hoang mang, lo sợ khi sống trên vùng động đất.

"Động đất vào ban ngày đã sợ, động đất vào ban đêm lại càng sợ hơn. Chẳng may có động đất lúc mình đang ngủ thì làm sao mà ứng phó nổi", ông A Lang lo lắng.

Động đất 21 trận trong 1 ngày ở Kon Tum, người dân lo lắng- Ảnh 2.

Mảng tường nhà người dân nứt vỡ sau động đất

LÂM VÕ

Theo các chuyên gia, động đất xảy ra tại H.Kon Plông là động đất kích thích. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hoạt động tích, xả nước của các thủy điện trên địa bàn làm thay đổi trường ứng suất trong khu vực, dẫn đến động đất xảy ra liên tục trong thời gian qua.

Để ứng phó với động đất, tỉnh Kon Tum yêu cầu các nhà máy thủy điện xây dựng 8 trạm quan trắc động đất truyền thông tin liên tục, cảnh báo sớm các dấu hiệu động đất cường độ lớn. Ngoài ra, tỉnh Kon Tum cũng chỉ đạo các nhà máy thủy điện chủ động triển khai phương án ứng phó sự cố bất thường xảy ra, nhất là sự cố về động đất, dư chấn động đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.