Trận động đất, ban đầu được ghi nhận ở mức 7,8 độ Richter, xảy ra lúc 6 giờ 48 phút ngày 2.4 tại biển Molucca, theo AFP dẫn thông báo từ USGS.
Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, cách thành phố Ternate thuộc tỉnh Bắc Maluku của Indonesia khoảng 120 km. Thành phố này có dân số hơn 205.000 người.

Đội cứu hộ giúp người dân tìm kiếm đồ vật có giá trị từ đống đổ nát của những ngôi nhà bị hư hại do trận động đất mạnh 6,3 độ Richter tại làng Betungan trong tỉnh Bengkulu của Indonesia vào ngày 23.5.2025
Ảnh: AFP
Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii (Mỹ) cảnh báo những cơn sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra "trong phạm vi 1.000 km tính từ tâm chấn" dọc theo bờ biển Indonesia, Philippines và Malaysia.
Một phóng viên của AFP tại Manado thuộc tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia cho hay trận động đất đã đánh thức anh và những người khác trong thành phố, khiến họ vội vã chạy ra ngoài. Anh này cho biết thêm trận động đất kéo dài "khá lâu" nhưng anh không chứng kiến "thiệt hại đáng kể".
Trước đó vào ngày 3.3, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra của Indonesia, làm rung chuyển khu dân cư nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng, theo USGS.
Quốc gia quần đảo rộng lớn này thường xuyên trải qua động đất do vị trí nằm trong "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, một vòng cung hoạt động địa chấn mạnh mẽ, nơi có các mảng kiến tạo va chạm, trải dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và khắp lưu vực Thái Bình Dương.
Trong năm 2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ Richter đã tấn công tỉnh Aceh, gây ra sóng thần và khiến hơn 170.000 người thiệt mạng ở Indonesia, theo AFP.
Bình luận (0)