Đồng hành cùng người trẻ trên thương trường

30/03/2022 07:02 GMT+7

Với vai trò đồng hành và hỗ trợ doanh nhân trẻ, thanh niên trong khởi nghiệp, nhiệm kỳ vừa qua (2018 - 2021), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có nhiều hoạt động nổi bật, để lại nhiều dấu ấn trong cộng đồng.

Những giải thưởng nâng tầm thương hiệu Việt

Một trong những hoạt động truyền thống đã trở thành “thương hiệu uy tín” của Hội Doanh nhân trẻ, để lại nhiều dấu ấn trong cộng đồng là Giải thưởng Sao Vàng đất Việt và Giải thưởng Sao Đỏ. Với tiêu chí xét trao tặng cho các thương hiệu, sản phẩm Việt Nam có thể so sánh, cạnh tranh thành công với sản phẩm quốc tế, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã trở thành biểu tượng thành công và khẳng định vị thế, thương hiệu của những doanh nghiệp thành công nhất Việt Nam, được xã hội và giới doanh nghiệp đặc biệt ghi nhận.

Trong bối cảnh hơn 2 năm qua dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 tiếp tục được triển khai nhằm đề cao những doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, tạo nhiều việc làm, quan tâm đến người lao động và xã hội. Giải thưởng còn có ý nghĩa đề cao các giá trị Việt Nam, tôn vinh lòng tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức cho thanh niên, giới doanh nhân trẻ nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Năm 2021, đã có 294 doanh nghiệp của 55 tỉnh, thành được đề cử tham gia giải thưởng. Qua 3 vòng bình chọn, 200 doanh nghiệp đã được trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt. Lễ trao giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII tại Hà Nội.

Nhóm nấu ăn từ thiện của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phục vụ người khó khăn trong đợt dịch diễn ra tại TP.HCM

BTC

Năm 2019, Giải thưởng Sao Đỏ tôn vinh doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu đánh dấu chặng đường 20 năm tổ chức. Top 10 Sao Đỏ 2019 đều là những cái tên ấn tượng, là những tấm gương tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ mới, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, những hình mẫu doanh nhân trẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Với phương châm luôn tạo ra sự khác biệt, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã không ngừng đổi mới công tác bình chọn, trao giải để Sao Vàng đất Việt và Sao Đỏ luôn là những giải thưởng mang lại niềm tự hào cho các thế hệ doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam.

Hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp

Trong nhiệm kỳ, hoạt động giao lưu, chia sẻ với thanh niên, sinh viên để cùng nhau phát triển bền vững dựa trên nền tảng đổi mới và sáng tạo cũng đã được T.Ư Hội Doanh nhân trẻ triển khai mạnh mẽ. Thường trực Hội đã tích cực tham gia, phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và trao tặng học bổng cũng như nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên tại: Hà Giang, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Lai Châu, Bắc Giang, Hà Nam; đồng hành cùng các cuộc thi khởi nghiệp của các trường đại học

Tiếp nối thành công từ nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2018 - 2021, chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc tiếp tục được triển khai hướng tới đối tượng là những doanh nhân không quá 35 tuổi, đang điều hành và quản lý có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động dưới 10 năm, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng.

Chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng doanh nhân và xã hội, tôn vinh được hình ảnh của những cá nhân trẻ xuất sắc trong thời kỳ hội nhập. Qua 6 năm triển khai, chương trình đã trao danh hiệu cho 476 doanh nhân trẻ xuất sắc, những nhà quản trị doanh nghiệp thành công. Nhiều người trong số họ đã và đang điều hành các doanh nghiệp có uy tín, là những gương mặt tiêu biểu cho phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ các địa phương đã tổ chức được những chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp quy mô lớn: Bắc Giang tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo; Bình Định tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hà Nam tổ chức Ngày hội đầu tư và khởi nghiệp cho thanh niên Hà Nam…

Với những thành công đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đánh giá cao. Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, các chương trình do Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018 - 2021) đề ra được triển khai sáng tạo và hiệu quả. Các hoạt động của Hội năm 2021 được đánh giá là kiên định, cảm xúc và trưởng thành. Sự khởi sắc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tạo bức tranh đẹp cho hoạt động Đoàn, Hội trong năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.