Ngày 14.8, lãnh đạo UBND xã Bù Gia Mập (thành phố Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn vừa ghi nhận một bé trai 10 tuổi tử vong do bệnh dại.
Cụ thể, theo báo cáo của Trạm Y tế xã Bù Gia Mập, trường hợp tử vong là Đ.G.P (10 tuổi, ở thôn Đăk Mai). Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy khoảng đầu tháng 3.2026, gia đình bé có xin một con chó khoảng 4 tháng tuổi, chưa được tiêm vắc xin ngừa dại về nuôi. Khoảng cuối tháng 7.2026, con chó có biểu hiện ốm, gầm gừ, bỏ ăn, mệt mỏi rồi chết và được chôn phía sau nhà.
Trong thời gian vật nuôi bị bệnh, Đ.G.P thường xuyên cho chó ăn, đùa nghịch với chó, hôn chó và còn ôm chó ngủ. Gia đình không biết bé có bị chó liếm, cào hoặc cắn hay không.

Một bé trai 10 tuổi ở thành phố Đồng Nai vừa tử vong do bệnh dại
ẢNH MINH HỌA AI
Đến ngày 7.8, bé trai xuất hiện nhiều nốt trắng ở vùng họng, gia đình tự mua thuốc cho uống nhưng không cải thiện. Sau đó, bé nôn ói liên tục nên được gia đình đưa đến các cơ sở y tế thăm khám, điều trị.
Bệnh nhi dần xuất hiện các biểu hiện như: mệt nhiều, ảo giác, sợ gió, sợ tiếng động, hoảng loạn, la hét, sợ lạnh và không ăn uống được. Đến khoảng 8 giờ ngày 8.8, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và được chẩn đoán bị bệnh dại. Đến 19 giờ cùng ngày, bé tử vong.
Ngay sau khi ghi nhận trường hợp tử vong, ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chăn nuôi - thú y điều tra dịch tễ, rà soát đàn chó, mèo tại thôn Đăk Mai và khu vực lân cận; lập danh sách những người từng tiếp xúc với chó nghi mắc bệnh dại để đánh giá nguy cơ phơi nhiễm.
Liên quan đến bệnh dại, ngày 6.5, tại xã Xuân Quế (thành phố Đồng Nai) cũng ghi nhận trường hợp bà N.T.G (68 tuổi) tử vong sau khi bị chó lạ cắn khoảng 3 tháng trước đó, nhưng không tiêm huyết thanh và vắc xin phòng bệnh dại.
Ngành chức năng khuyến cáo người dân không tiếp xúc gần với chó, mèo có biểu hiện bất thường; không tự ý giết mổ hoặc xử lý xác động vật nghi mắc bệnh dại. Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da tổn thương, cần lập tức rửa kỹ vết thương bằng xà phòng và nước sạch; đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin phòng bệnh dại và huyết thanh kháng dại theo chỉ định.
Bình luận (0)