Đồng Nai: Nhóm bị cáo 'tuyển việc nhẹ lương cao' rồi lừa bán qua Campuchia lãnh án

Lê Lâm
Lê Lâm
25/09/2023 18:39 GMT+7

Bằng chiêu trò tuyển dụng lao động 'việc nhẹ lương cao', nhóm bị cáo đã lừa hàng trăm người Việt rồi bán qua Campuchia.

Ngày 25.9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo tuyển lao động "việc nhẹ lương cao" rồi lừa bán qua Campuchia.

Đồng Nai: Tuyển dụng lao động với mức lương cao rồi lừa bán người qua Campuchia - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

H.K

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt 4 bị cáo: Cao Sỹ Huy (41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 7 năm 6 tháng tù; Vương Văn Thành (36 tuổi) 12 năm 6 tháng tù, Phạm Say Dinh (33 tuổi) 8 năm tù; Trịnh Quốc Phú (tất cả cùng ngụ Đồng Nai) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội mua bán người.

7 bị cáo còn lại phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và nhận mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 7 năm tù, gồm: Phạm Thanh Qui (34 tuổi); Huỳnh Văn Út (30 tuổi); Lê Văn Lộc (25 tuổi); Nguyễn Văn Khánh (30 tuổi, cùng ngụ Long An); Chế Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ Tây Ninh); Huỳnh Thanh Phong (43 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Vòng Phát Chương (36 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2 - 6.2022, bằng chiêu trò tuyển lao động (trên mạng xã hội) với mức lương cao, các bị cáo trên đã tổ chức xuất cảnh trái phép và mua bán hơn 200 người, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cáo trạng cho biết, sau khi bị bán qua Campuchia, các nạn nhân bị bóc lột sức lao động, nếu muốn trở về Việt Nam thì gia đình phải gửi tiền chuộc.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.