Đồng Nai: Siết chặt xe đưa rước học sinh trước thềm năm học mới

Lê Lâm
Lê Lâm
29/08/2022 12:54 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe đưa rước học sinh vi phạm, đặc biệt là xe hết hạn sử dụng , hạn đăng kiểm…

Trước thềm năm học mới, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động đưa rước học sinh bằng xe ô tô. Trong đó có việc siết chặt các xe không đủ điều kiện hoạt động.

Năm 2018, Thanh tra giao thông đã phát hiện và xử lý 2 xe ô tô trên hết hạn sử dụng nhưng vẫn dùng để đưa rước học sinh

LÊ LÂM

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT tỉnh chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức, quản lý xe đưa rước học sinh. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

“Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện, lái xe tham gia đưa rước học sinh vi phạm, nhất là các trường hợp hết hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm, giấy phép lái xe không còn phù hợp...”, văn bản nhấn mạnh.

Trước đây, ở Đồng Nai đã từng xảy ra nhiều vụ xe hết hạn sử dụng nhưng vẫn dùng để đưa rước học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.