Đông Nam Á tăng cường cảnh giác trước Covid-19

23/12/2023 06:17 GMT+7

Các chính phủ ở Đông Nam Á đang tăng cường nỗ lực ứng phó giữa lúc số ca nhiễm Covid-19 gia tăng trở lại và ngày càng nhiều khách du lịch nước ngoài đổ về khu vực này trước kỳ nghỉ cuối năm.

Theo tờ Nikkei Asia, chính phủ Malaysia thông báo số ca Covid-19 đã tăng 62,2%, lên 20.696 ca, trong giai đoạn từ ngày 10 - 16.12. Hầu hết các ca ở thể nhẹ, nhưng cũng đã có 28 người tử vong. Ngày 20.12, Bộ Y tế Malaysia thông báo sẽ kích hoạt 235 trung tâm tiêm chủng tại các cơ sở y tế nhà nước để nâng cao tỷ lệ chủng ngừa Covid-19. Chính phủ nước này cũng đã tái kích hoạt Hệ thống Cảnh báo nâng cao, quy trình can thiệp sớm dựa trên mức độ lây nhiễm và tử vong cũng như tỷ lệ nhập viện.

Đông Nam Á tăng cường cảnh giác trước Covid-19- Ảnh 1.

Người dân tiêm vắc xin Covid-19 tại Jakarta (Indonesia) ngày 19.12

AFP

Tương tự, Singapore đã bắt đầu hành động sau khi số ca nhiễm tăng đột biến. Theo Bộ Y tế Singapore, số ca Covid-19 ở nước này tăng 75%, lên hơn 56.000 ca, trong giai đoạn từ ngày 3 - 9.12, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp. Từ ngày 19.12, bộ này bắt đầu cập nhật hằng ngày về số ca nhiễm mới trên website để cung cấp thông tin kịp thời cho người dân.

Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho hay số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này hiện đã lên tới khoảng 5.000 ca mỗi ngày, cao nhất trong 5 tháng qua. Cơ quan chức năng cảnh báo làn sóng Covid-19 có thể bùng lên vào những ngày cuối năm vì đây là mùa lễ hội và tiệc tùng. Tại Indonesia, nhà chức trách báo cáo số ca Covid-19 đã tăng gấp 3 lần kể từ đầu tháng 12. Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở thủ đô Jakarta đang chuẩn bị áp dụng lại các quy trình y tế.

Hội chứng phổi trắng đang lây lan nhiều nơi là gì?

Các quốc gia nói trên đều đã ban hành khuyến cáo nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và tiêm chủng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng lần này các nước sẽ không cần phải phong tỏa hoặc đóng cửa biên giới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.