Đồng Tháp: Công an xác minh vụ thầy giáo lộ clip nhạy cảm lúc dạy trực tuyến

30/10/2021 15:01 GMT+7

Trong lúc dạy trực tuyến, một giáo viên Trường THPT TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) vô tình để lộ màn hình có clip nhạy cảm về hình ảnh phụ nữ khỏa thân trong tin nhắn cá nhân giữa ông với Phó hiệu trưởng nhà trường cho cả lớp nhìn thấy.

Thầy giáo để lộ hình ảnh clip nhạy cảm trong lúc dạy trực tuyến

Ngày 30.10, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu ngành chức năng tỉnh vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm việc một thầy giáoTrường THPT TP.Cao Lãnh để lộ hình ảnh, clip nhạy cảm trên màn hình dạy học trực tuyến môn tiếng Anh lớp 11 bị phụ huynh học sinh gửi đơn phản ánh đến Sở GD-ĐT Đồng Tháp.

Trong lúc dạy học trực tuyến, trên màn hình của thầy H., giáo viên Trường THPT TP.Cao Lãnh, xuất hiện ảnh phụ nữ khỏa thân từ 1 clip do Phó hiệu trưởng của trường gửi cho thầy H. và đã được các học sinh chụp lại.

CTV

Liên quan đến vụ việc, ngày 28.10 Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giáo viên trường THPT TP.Cao Lãnh để xuất hiện clip có hình ảnh phản cảm trong lúc dạy học trực tuyến.

Cụ thể, hơn 3 tuần trước đó, khi đang dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 11A5 của Trường THPT TP.Cao Lãnh, một giáo viên dạy môn tiếng Anh của trường đã vô tình chia sẻ màn hình dạy trực tuyến cho cả lớp về hình ảnh phụ nữ khỏa thân trong một clip gửi từ tin nhắn zalo của một phó hiệu trưởng Trường THPT TP.Cao Lãnh. Hình ảnh nhạy cảm này đã được học sinh chụp lại và chia sẻ.

Đến ngày 21.10, một phụ huynh lớp 11A5 đã gửi đơn đến Sở GD-ĐT Đồng Tháp phản ánh việc một phó hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh đã chia sẻ đoạn clip có hình ảnh nhạy cảm cho thầy H. và thầy đã vô tình để cho học sinh nhìn thấy trong buổi học trực tuyến.

Báo cáo với UBND tỉnh, Sở GD-ĐT Đồng Tháp cho biết, sau khi nhận đơn phản ánh của phụ huynh đã giao cho Thanh tra sở xử lý đơn, xác minh vụ việc. Theo đó, đoạn clip nói trên do ông V.Q.C chia sẻ ông C.T.H trước đó 1 ngày, nội dung đoạn clip phản ánh việc khó khăn trong sinh hoạt “3 tại chỗ” của nữ công nhân và có cảnh các nữ công nhân lõa thể tắm tại khu nhà tắm chung. Tuy nhiên, chưa xác minh được đoạn video trên xuất phát từ nguồn thông tin chính thống hay không.

Sở GD-ĐT Đồng Tháp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp để xác minh, làm rõ và xử nghiêm trách nhiệm những cá nhân liên quan nếu có vi phạm.

Những dòng tin thông tin của thầy H. cho học sinh sau khi xảy ra sự việc

C.T.V.

'Phải kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc'

Trao đổi với PV Thanh Niên, thầy Lê Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường THPT TP.Cao Lãnh, cho biết trường đang chờ kết luận của ngành chức năng tỉnh đề xử lý theo quy định. Qua vụ việc, Ban giám hiệu nhà trường đã nhắc nhở toàn bộ giáo viên rút kinh nghiệm, không để các tình huống tương tự xảy ra khi dạy trực tuyến ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh và học sinh.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sau khi sự việc xảy ra, ông H. đã nhắn tin vào nhóm của lớp 11A5 Trường THPT TP.Cao Lãnh yêu cầu các học sinh không chia sẻ nội dung hình ảnh bị lộ lúc dạy trực tuyến và phát biểu lung tung, gây ảnh hưởng, xúc phạm giáo viên. Đồng thời, ông H. cũng nhắn cho lớp “đó là chuyện bình thường, nhưng nhà trường yêu cầu nên mới thông báo cho học sinh”.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Trước mắt, 2 thầy giáo trường THPT TP.Cao Lãnh liên quan việc chia sẻ và để lộ clip, hình ảnh nhạy cảm trong buổi dạy trực tuyến phải kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc để rút kinh nghiệm; đồng thời phải có lời xin lỗi đến các phụ huynh và học sinh vì đã chia sẻ và để lộ hình ảnh từ clip phản cảm trong lúc giảng bài. Tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh phối hợp Sở TT-TT Đồng Tháp xác minh nguồn gốc clip nhạy cảm này từ đâu và cá nhân có hành vi phát tán clip trên đã làm ảnh hưởng như thế nào đối với những người liên quan để làm rõ xử lý, chứ không phải chỉ kiểm điểm phê bình, rút kinh nghiệm như thế”.

Luật sư giải đáp: Phát tán clip nhạy cảm bị xử lý thế nào?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.