Đột ngột hoãn thi IELTS: Hàng chục thí sinh Việt Nam chọn thi ở Thái Lan

11/11/2022 19:57 GMT+7

Để ứng phó khi IELTS tạm ngừng tổ chức tại Việt Nam, nhiều thí sinh đã chọn thi ở Thái Lan để tránh ảnh hưởng đến hạn nộp du học, hoặc thay đổi kế hoạch ôn luyện để chờ tin mới.

Chủ yếu vì du học

Từ khi có thông tin kỳ thi IELTS bị hoãn tại Việt Nam, bà Lê Ngọc Hà, Giám đốc Đại lý vé máy bay GbMb, "không ngơi tay" hỗ trợ cho hơn 20 thí sinh từ 17 - 27 tuổi chuẩn bị sang Bangkok (Thái Lan) để tham dự kỳ thi IELTS tại đây. "Các bạn hầu hết cần đi thi gấp vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 và đã thanh toán đầy đủ. Phần lớn đều đang chuẩn bị hồ sơ để du học", bà Hà cho hay.

Bộ GD-ĐT ưu tiên phê duyệt để thí sinh có thể thi IELTS, TOEFL trong vài ngày tới

Theo nữ giám đốc, tour thi IELTS ở Bangkok sẽ không có hướng dẫn viên và lịch trình cố định như các tour truyền thống. Điều này nhằm thuận tiện cho thí sinh chủ động về giờ giấc, tâm lý để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. "Không tính lệ phí thi thì tour dao động từ 4 - 8 triệu đồng tùy vào nhu cầu của khách hàng", bà Hà thông tin, cho biết thêm giá đi Thái Lan rẻ hơn Singapore và một số nước khác lân cận.

Nhiều đơn vị lữ hành thông báo tour đi Thái thi IELTS trên mạng xã hội

chụp màn hình

Ngoài Thái Lan, Phnom Penh (Campuchia) cũng là một điểm đến để thi IELTS được đơn vị du lịch rao tin. Đỗ Thái Lộc, nhân viên Du Lịch VTourist, cho hay sau khi kỳ thi IELTS bị tạm ngưng tại Việt Nam, công ty đã quyết định mở tour 3 ngày 2 đêm sang Phnom Penh thi IELTS để hỗ trợ các sĩ tử đang cần gấp.

"Giá tour là 12,9 triệu đồng, bao gồm cả lệ phí thi. Hiện tại rất nhiều bạn hỏi về tour này nhưng không mấy thí sinh có đủ chi phí để tham gia", Lộc nhận định, cho biết thêm tour có các điểm nổi bật như hướng dẫn viên theo đoàn, tự do thăm quan các điểm du lịch nổi tiếng và xe đón tiễn ngày đầu, ngày đi thi IELTS và ngày về.

Chuẩn bị du học thạc sĩ, Lê Văn Hiệp (ngụ Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết hồ sơ của anh chỉ còn thiếu duy nhất chứng chỉ IELTS với hạn nộp là đầu tháng 1.2023. Đó là lý do anh đăng ký thi vào ngày 18.11 tại IDP, nhưng việc hoãn thi đột ngột khiến kế hoạch này "đi tong".

"Thực sự thì tôi cũng hơi lo và sẽ chờ đến cuối tháng 11 để xem liệu kỳ thi có được tổ chức lại không. Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ cân nhắc thi tại đất nước khác", Hiệp cho hay.

Chuyển từ nước rút sang ôn thi tự nhiên

Với mong muốn xét học bạ và nộp đại học trong, ngoài nước, Đ.G.P.N (học sinh lớp 12 Trường Phổ thông năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM) chọn tiếp tục thử thách kỳ thi IELTS vào ngày 13.11 vì lần thi trước đạt tổng điểm "khá thấp", chỉ 6,5. Thế nên khi nhận tin hoãn thi, nữ sinh cho biết "không quá lo lắng" và đang tiếp tục học tiếng Anh một cách thoải mái nhất, rút kinh nghiệm cho lần thi sau.

"Bên cạnh đó, em cũng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho tiếng Đức. Trường em có chương trình PASCH hợp tác cùng viện Goethe nên em học tiếng Đức từ lớp 10 đến giờ và hiện tại em cũng muốn du học bên Đức, vậy nên IELTS cũng không còn quá quan trọng", N. chia sẻ.

Nhiều thí sinh đã điều chỉnh kế hoạch ôn luyện IELTS sau khi nhận tin hoãn thi (ảnh minh họa)

freepik

Trái với P.N, Lê Gia Huy (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Quốc Học Huế) tâm sự đang "rất sốt ruột" vì cần chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học nhưng kỳ thi lại bị hoãn. "Bạn bè em cũng có vài người bị hoãn thi. Hiện tại thì em vẫn đang tiếp tục ôn luyện mỗi tuần 3 buổi cùng một thầy giáo, bên cạnh đó còn tự luyện đề để tăng hiệu suất. Nếu có thể, em dự định thi vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau", nam sinh cho hay.

Chọn thi IELTS để xét tốt nghiệp vào đầu năm 2023 cũng như nhằm thử sức bản thân, Nguyễn Thị Hồng Vân (chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Hà Nội) khẳng định thông báo hoãn thi IELTS vào ngày 13.11 đã ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch học tập và công việc hiện tại của cô vì "đã chọn thời điểm thi khá kỹ".

"Thay đổi kế hoạch là điều tất nhiên. Tôi sẽ vẫn ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi này nhưng sẽ không thể nào tiếp tục câu chuyện vì học IELTS mà ảnh hưởng đến hoạt động khác như giai đoạn chạy nước rút vừa qua", Vân nhìn nhận.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (sinh viên Trường ĐH Sư phạm thủ đô, Bắc Kinh) thì mong muốn đạt chứng chỉ năng lực tiếng Trung HSK cấp độ 5 để nộp hồ sơ xét học bổng. Hiện tại, Quỳnh đang học trực tuyến kỳ đầu tại Việt Nam vì trường chưa tiếp nhận du học sinh, thế nên cô dự kiến thi tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Nhưng vào giữa tháng 9, Quỳnh bất ngờ được thông báo kỳ thi HSK sẽ tạm hoãn trong tháng 10, 11 và cách đây vài ngày lại biết sẽ hủy luôn tháng 12. "Tôi rất hoang mang vì đăng ký thi HSK bình thường vốn đã cạnh tranh lắm rồi, chỉ qua 2 phút là hết chỗ. Với tình trạng hoãn thi kéo dài, số lượng thí sinh muốn thi nhiều hơn thì rất dễ bị mất lượt trong đợt tới”, cô lo lắng.

Nữ sinh cũng cho biết từ tháng 8 đến nay, cô phải dồn hết sức để ôn luyện nhằm đạt kết quả cao khi vừa học trên trường, vừa học trực tuyến với 2 gia sư về kỹ năng khẩu ngữ và nghe, đọc, viết. "Em luyện thi từ 7 giờ 30 đến 21 giờ, mỗi buổi chỉ nghỉ khoảng 1-2 tiếng. Kỳ thi cứ hủy và em cứ phải học tiếp tục, vừa mất tiền vừa mất sức nhưng cũng chẳng biết làm sao...", nữ sinh thở dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.